(HBĐT) - Ngày 21/9, đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư (TĐC) đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), vốn ngoài NSNN giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Lương Sơn. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh. 



Đoàn giám sát tiến hành khảo sát thực tế tại một số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Lương Sơn. 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, huyện Lương Sơn đã thực hiện thu hồi 279,6 ha đất để thực hiện 96 dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó có 43 dự án từ nguồn vốn NSNN, 48 dự án từ nguồn vốn ngoài NSNN. Đến nay, đã hoàn thành 69 dự án, còn 11 dự án đang triển khai. Nhìn chung, việc triển khai công tác thu hồi giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định của pháp luật. 

Quá trình thực hiện các dự án, toàn huyện có 2.453 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất, đến nay đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ cho 2.151 hộ với tổng kinh phí bồi thường hơn 293 tỷ đồng, còn 698 hộ chưa nhận bồi thường. Giai đoạn 2016 - 2021, huyện chưa phải bố trí TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, đa số các hộ chủ động bố trí đất ở, nơi ở mới sau khi bị thu hồi đất ở, nhà ở. Hiện nay, huyện đang tập trung xây dựng hạ tầng TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu TĐC. 

Tại hội nghị, UBND huyện Lương Sơn kiến nghị UBND tỉnh việc định giá đất cụ thể về đất nông nghiệp nên bỏ vì theo quy định của tỉnh không được vượt quá giá đất UBND tỉnh ban hành hàng năm. Đối với các dự án đã có chủ trương thu hồi đất nhưng chủ đầu tư không hợp tác thực hiện giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh cần xem xét xử lý dứt điểm. Đối với các dự án thuộc vốn NSNN, cần xem xét bố trí đủ vốn không để kéo dài sang những năm sau gây ảnh hưởng đến chế độ bồi thường cho các đối tượng thu hồi đất...

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Đức Chính, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện quan tâm đặc biệt đến vấn đề sinh kế của người dân; vấn đề về giá đất tại khu TĐC, việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân, diện tích đất nơi ở mới. Xem xét thu hồi các dự án ngoài ngân sách khó thực hiện, có cơ chế thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người dân khi xây dựng các khu TĐC. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của huyện cần văn bản hóa, đánh giá những vấn đề nổi cộm cần giải quyết. Quan tâm đến những dự án mang tính khả thi cao, hiệu quả trong phát triển KT-XH. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến của các đại biểu làm căn cứ gửi các ngành liên quan để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đ.H


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục