(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.



Thường trực Đảng ủy xã Bình Thanh (Cao Phong) làm việc với chi bộ trường mầm non Bình Thanh nắm bắt tình hình đảng viên.

Nội dung quản lý được Đảng bộ xã tập trung thực hiện gồm: Quản lý hồ sơ, lý lịch, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; quản lý về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ; các mối quan hệ xã hội, gia đình và sinh hoạt đời thường của đảng viên… Vấn đề quản lý đảng viên đối với chi bộ nông thôn có đảng viên đi làm xa là bài toán khó đặt ra đối với Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý đảng viên là vấn đề đảng viên trẻ đi làm xa. Số lượng này không cố định, thay đổi theo từng thời điểm. Địa phương không có nghề phụ nên thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT đa số đi làm xa, hội viên nông dân là đảng viên cũng đi làm xa nhiều; chỉ một số ít lao động làm việc tại địa phương. Từ thực tế đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ căn cứ tình hình thực tế, nỗ lực làm tốt công tác quản lý đảng viên. Những đảng viên đi làm xa tuy không thường xuyên có mặt tại địa phương, không dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ được đầy đủ nhưng đều đóng đảng phí theo đúng quy định, dự đầy đủ các cuộc triển khai nghị quyết; sơ, tổng kết, đại hội chi bộ. Riêng 2 trường hợp đi xuất khẩu lao động, trước khi đi đã có đơn gửi Đảng ủy xã báo cáo, được hướng dẫn về việc viết bản kiểm điểm hàng năm, khi trở về địa phương sẽ tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng theo quy định. Hàng tháng, các chi bộ duy trì việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó kịp thời nắm, quản lý đảng viên cũng như kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái, còn hạn chế trong đội ngũ đảng viên.

Để thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên, Đảng bộ xã quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Ngay từ đầu năm ban hành chương trình công tác KTGS của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy. Trong 9 tháng năm 2022, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 2/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ đối với chi bộ Công an. Giám sát chi bộ trường TH&THCS Bình Thanh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; giám sát tại chi bộ xóm Lòn, chi bộ xóm Mỗ về việc thi hành Điều lệ Đảng. KTGS 3 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả KTGS cho thấy, các đảng viên đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các chi bộ thực hiện việc thu chi đảng phí, ghi sổ nghị quyết đầy đủ, tuy nhiên, công tác đảng vụ cũng còn một số thiếu sót nhỏ cần khắc phục. Đáng phấn khởi là công tác quản lý đảng viên của các chi bộ đều được quan tâm thực hiện tốt. Đảng viên giữ vững tư tưởng lập trường, không có biểu hiện suy thoái về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, chính trị.


Dương Liễu

Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục