Với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn nữa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong buổi tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chúc mừng Đại sứ Park Noh Wan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Đại sứ đã góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực, nâng cao tin cậy chính trị, hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế ngày càng được tăng cường.

Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam, vốn đầu tư gần 80 tỷ USD, đứng đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 78 tỷ USD và có xu hướng tăng.

Hợp tác trong lĩnh vực lao động cũng đạt kết quả tích cực, hiện có 48 nghìn lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trang thiết bị y tế và 1,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Hàn Quốc đã đóng góp vào Quỹ Vaccine của Việt Nam.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ giao Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Đại sứ Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam.

Năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy các chuyến thăm các cấp, hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, hợp tác hai nước sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Park Noh Wan trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam và cho biết cá nhân ông luôn dành tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2022, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hai nước, Đại sứ Hàn Quốc cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt-Hàn, là dịp để hai bên thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, điện khí, ứng phó với biển đổi khí hậu, an ninh, quốc phòng.

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn tìm hiểu về cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Park Noh Wan mong muốn Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023.

Chia sẻ với Chủ tịch nước về thành tựu hợp tác hai nước, Đại sứ Hàn Quốc vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển và khẳng định, dù trên cương vị nào cũng sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục