(HBĐT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp thăm vùng đất cổ Mường Bi - Tân Lạc. Hòa vào cảnh sắc thiên nhiên để cảm nhận không gian đất trời bao la. Cuộc sống người dân nơi đây đổi thay từng ngày. Từ vùng đất khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huyện Tân Lạc đã định hình được hướng phát triển rõ nét của từng vùng trên địa bàn.



Đường giao thông xã vùng cao Ngổ Luông (Tân Lạc) được đầu tư, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn. 

Giờ đây, con đường từ trung tâm xã Phong Phú lên các xã vùng cao Quyết Chiến, Ngổ Luông, Vân Sơn đã êm thuận, đi lại dễ dàng. Đây đó sắc đào tô điểm  trong màu xanh của núi rừng. Vân Sơn được coi là "nóc nhà” Mường Bi còn lưu giữ bản sắc văn hoá dân tộc độc đáo, không khí trong lành, nơi có nhiều cụ sống trường thọ. Các xã Quyết Chiến, Ngổ Luông nằm ở độ cao  từ 800 - 1.000 m so với mặt nước biển, rừng tự nhiên có nhiều loại động, thực vật, tỷ lệ che phủ rừng cao nên thời tiết mát mẻ về mùa hè, mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Vân Sơn Hà Văn Huê cho biết: Mấy năm nay, đồng bào đã khai thác lợi thế, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trồng các loại rau ôn đới như su su, bắp cải, khoai tây, phát triển du lịch để cải thiện cuộc sống. Cuối năm vừa rồi, bà con các xã vùng cao đón nhận nhiều niềm vui, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, sản xuất phát triển. Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thông qua nghị quyết, đề án phát triển du lịch các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Bà con rất phấn khởi sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng, phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống.
Năm vừa qua, huyện Tân Lạc đã cụ thể hoá các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, thực hiện các mục tiêu KT-XH. Đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án… Huyện đã quy hoạch vùng sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới như vùng rau, củ, quả tại các xã vùng cao; nuôi trồng thủy sản tại xã Suối Hoa; bưởi tại các xã dọc đường 12B; phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại ở thị trấn Mãn Đức, xã Phong Phú… Năm 2022, huyện tạo được chuyển biến ở nhiều lĩnh vực công tác. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp có tiến bộ rõ rệt. Dự kiến có 14/16 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt so với Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện đề ra. Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 2.548 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28,3%. Đảng bộ huyện và trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, hệ thống chính trị và các đoàn thể được quan tâm. ANCT - TTATXH ổn định.
Những ngày cuối năm, nông dân huyện Tân Lạc nức lòng bởi thông tin bưởi đỏ Tân Lạc được xuất khẩu sang Anh quốc, mở ra cơ hội xây dựng vùng sản xuất hàng hoá gắn kết với thị trường tiêu thụ. Đến nay, huyện Tân Lạc có 240 ha bưởi đỏ được chứng nhận               VietGAP, hữu cơ. Với việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ là cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện vươn xa. Huyện đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển khi Tỉnh uỷ phê duyệt Nghị quyết về phát triển du lịch các xã vùng cao. Là 1 trong 4 Mường nổi tiếng của tỉnh, có lễ hội Khai hạ được công nhận di sản văn hóa quốc gia; mo Mường đang được đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Đây là tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch. 
Xã Suối Hoa nằm trong vùng lõi quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình, có tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa. Vịnh Ngòi Hoa rộng hàng nghìn ha quanh năm êm đềm, bốn mùa nước trong xanh, có nhiều đảo đá, đất xen lẫn rừng cây đang được các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các dự án du lịch sinh thái gắn với bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc. Huyện cũng tích cực chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư vào khu vực hồ Hòa Bình, đã thành lập tổ công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn xã Suối Hoa, tăng cường phối hợp các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB các dự án ở vùng trọng điểm du lịch của tỉnh...
Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Tân Lạc cho biết: Huyện đang triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý đất đai, GPMB, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện quan tâm thực hiện các giải pháp bảo tồn, phát triển văn hoá Mường Bi gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.  

Linh Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục