(HBĐT) - Ngày 13/4, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí UVBCH T.Ư Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch HNB Việt Nam...HNB tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành HNB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch HNB tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (thứ ba từ trái sang) và các đại biểu trao đổi nghiệp vụ bên lề hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, các cấp HNB thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp HNB Việt Nam năm 2022; việc thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Yêu cầu đổi mới công tác báo chí, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, bài học rút ra, đặc biệt là chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; xây dựng chương trình hành động hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam...

Tính đến hết tháng 3/2023, toàn Hội có 23.700 hội viên sinh hoạt tại 301 đơn vị các cấp Hội. Trong năm 2022, Hội kết nạp 1.816 hội viên, công nhận bổ sung, kiện toàn 18 đơn vị cấp Hội, thành lập 13 Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội.

Công tác nghiệp vụ được các cấp Hội chú trọng thực hiện đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và chủ động từ các cấp Hội cả nước…

Chủ tịch HNB Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, chuyển đổi số đã, đang là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực KT - XH hiện nay. Đây cũng là con đường tất yếu của tất cả các cơ quan báo chí nếu không muốn bị "đào thải”, cần phải chủ động đổi mới phương thức chuyển tải, mang đến những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua các ứng dụng công nghệ số, hợp tác với các cơ quan truyền thông khác để tạo chỗ đứng, vị thế trong làng báo chí công nghệ.

Trước bối cảnh đó, HNB Việt Nam chọn chủ đề hoạt động của năm 2023 là: "Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI HNB Việt Nam. Với 15 nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội sẽ tham gia tích cực trong việc hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cấp HNB Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo...

Phó Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới, tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị cùng toàn dân vượt qua thách thức, khó khăn. Các cấp Hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, phản ánh sâu sắc, toàn diện cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, nêu cao tính chiến đấu, giá trị nhân văn sâu sắc chạm đến cảm xúc của công chúng. Các cơ quan báo chí tiếp tục xây dựng đội ngũ báo chí chuyên nghiệp, có thể coi là những chuyên gia về kinh tế, ngoại giao, nghệ thuật, công nghệ...

Chính phủ có trách nhiệm đầu tư tương xứng về nguồn lực, con người, công nghệ để các cơ quan báo chí phát triển chính quy, bài bản, hiện đại. Các bộ, ngành cần gắn bó hơn với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phân phối nội dung, nghiên cứu cập nhật các xu hướng phát triển, thị hiếu của từng nhóm đối tượng. Dựa vào đọc giả để lan tỏa thông tin rộng rãi. Có như vậy, báo chí chính thống mới tập hợp được lực lượng thống nhất, có sức mạnh, đóng vai trò là dòng chảy chính trên xa lộ tin tức không ngừng nghỉ, cập nhật từng phút, từng giờ. Từ đó, đa dạng hóa thị trường, kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao mức sống cho người lao động trong hoạt động báo chí...

Nhân dịp này, HNB tỉnh Hòa Bình đã được tặng Bằng khen của HNB Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.


P.V (TH)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục