(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, toàn huyện Đà Bắc hiện có 284 mô hình "Dân vận khéo”. Trong đó có 95 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 116 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 56 mô hình thuộc lĩnh vực QP - AN, 17 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua các mô hình "Dân vận khéo” đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong dòng họ, gia đình, giúp nhau phát triển KT-XH, phát huy được vai trò dân vận của Đảng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại các địa phương trong toàn huyện.


Mô hình dân vận khéo nuôi cá lồng kết hợp phát triển du lịch giúp người dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) nâng cao thu nhập. 

Giới thiệu về mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế tại xã Hiền Lương, đồng chí Nguyễn Đăng Giáp, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Tận dụng mặt nước lòng hồ Hòa Bình, từ năm 2014, HTX dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương ra đời đã tập hợp các hộ nuôi trồng thủy sản, giúp nghề nuôi cá lồng phát triển ổn định. Nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch là hướng đi mới ở xã. Toàn xã có khoảng 80 hộ làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, với hơn 200 lồng cá. Trước đây, sản phẩm cá lồng được tiêu thụ chủ yếu qua tư thương nên bấp bênh, không ổn định. Hiện nay, bà con tìm thêm đầu ra cho sản phẩm cá lồng, đó là kết hợp du lịch với nghề nuôi cá. Như homestay Sánh Thuấn (xóm Ké), khi khách đến nghỉ được trải nghiệm nghề nuôi cá lồng và thưởng thức các sản phẩm cá sông Đà. Kết thúc kỳ nghỉ, du khách mua sản phẩm cá làm quà. Cách làm này vừa đa dạng thêm sản phẩm du lịch, vừa là kênh mới để tiêu thụ cá. Mô hình này đã góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân. 
Thực tế những năm qua cho thấy, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong thi đua thực hiện phong trào "Dân vận khéo” đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. 

Trên lĩnh vực kinh tế triển khai thực hiện các mô hình, điển hình trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi cá lồng ở các xã: Nánh Nghê, Hiền Lương, Mường Chiềng; chăn nuôi lợn bản địa tại xã Đồng Chum, Giáp Đắt; trồng rừng tại xã Giáp Đắt, Tân Minh, Tân Pheo… Qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua phát triển KT-XH, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Các mô hình "Dân vận khéo” ở lĩnh vực văn hóa - xã hội đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư. Nhiều mô hình mới như: "Thắp sáng làng quê”, khu dân cư kiểu mẫu, thu gom rác thải… tiếp tục được triển khai, nhân rộng, có tính xã hội hoá cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. 

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong lĩnh vực QP-AN được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Việc nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT trong Nhân dân được quan tâm, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư. 

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được cụ thể hóa bằng việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiêu biểu như giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Dương Liễu



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục