(HBĐT) - Cuối tháng 7, chúng tôi có dịp tham dự buổi nói chuyện thời sự của Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh. Ông Quách Thế Tản, Chủ nhiệm CLB Hưu trí tỉnh cho biết: Hội viên của CLB là cán bộ hưu trí, nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương. Tuy đã nghỉ công tác nhưng cán bộ hưu trí luôn có uy tín, tiếng nói có trọng lượng ở khu dân cư, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Đa số cán bộ hưu trí là đảng viên nòng cốt của các chi bộ khu dân cư. Mỗi hội viên CLB cũng là một tuyên truyền viên (TTV). Do đó, chúng tôi duy trì buổi nói chuyện thời sự hàng tháng để thông tin tới hội viên tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế. Ngoài nghe đĩa của CLB Thăng Long (Hà Nội), chúng tôi cũng tự chuẩn bị nội dung hoặc mời lãnh đạo các sở, ngành đến nói chuyện chuyên đề. Bằng sự hiểu biết, uy tín của mình, sau khi tiếp thu thông tin chính thống, các hội viên là những TTV, tuyên truyền miệng (TTM) hiệu quả đến người thân, gia đình, nhân dân.



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình) nắm bắt dư luận xã hội tại tổ 3, phường Kỳ Sơn.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh phát triển mạnh của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, mạng xã hội đang dần trở nên quen thuộc, đem đến nhiều tiện ích cũng như đặt ra nhiều thách thức cho công tác tư tưởng của Đảng, thì công tác TTM vẫn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thay thế. Trong công tác TTM, các báo cáo viên (BCV), TTV là cầu nối, người truyền tải, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phê phán quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Do đó, tỉnh luôn quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ BCV, TTM. Hiện nay, đội ngũ BCV được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo cơ cấu ở các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, BCV Trung ương của tỉnh có 4 đồng chí, BCV cấp tỉnh 50 đồng chí, BCV cấp huyện và tương đương 401 đồng chí. Ban Tuyên giáo các huyện ủy đã tham mưu cấp ủy huyện về thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động đội ngũ TTV nòng cốt của cấp ủy cơ sở. Toàn tỉnh có 7.095 TTV nòng cốt của cấp ủy cơ sở đảng, hoạt động theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy. Đây là lực lượng tuyên truyền hùng hậu, trực tiếp, rất kịp thời, hiệu quả, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ TTM, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đảng viên và Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức 2 hội nghị BCV cấp tỉnh, biên tập tài liệu tuyên truyền với 14 chuyên đề cung cấp cho đội ngũ BCV cấp tỉnh tham khảo, phục vụ công tác TTM tại cơ sở. Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương chú trọng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời công tác TTM tại địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị BCV theo định kỳ, kết hợp tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị cấp xã, phường, thị trấn. Nhiều đảng bộ đã chủ động mời BCV Trung ương, Quân khu III, BCV của Viện Kỹ thuật Hải quân đến truyền đạt nghị quyết, nói chuyện, thông tin tình hình thời sự, chính trị, KT-XH trong và ngoài nước; tuyên truyền biển, đảo… cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở và giáo viên, học sinh các trường phổ thông trong tỉnh (Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc, TP Hòa Bình). Kết quả, 6 tháng đầu năm, đội ngũ BCV các cấp đã tổ chức 973 hội nghị, với trên 37.404 lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham dự.

Một số đảng bộ huyện, thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ TTV nòng cốt ở cơ sở. Nội dung tập trung trao đổi về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng tư tưởng trong Nhân dân, cung cấp thông tin phù hợp với các đối tượng trong không gian, thời gian xác định, vừa có tính chuyên sâu, vừa gắn với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của địa phương.


Dương Liễu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục