(HBĐT) - Trở lại xã Thanh Hối (Tân Lạc) những ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi thấy được sự đổi thay về diện mạo nông thôn mới, chất lượng cuộc sống người dân. Xóm Tân Hương nằm giáp quốc lộ 12B đã là khu dân cư kiểu mẫu, quanh cảnh như phố trong làng. Đường vào xóm được đổ bê tông, trồng hoa, cây cảnh sạch đẹp. Nơi đây người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn an toàn. Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn đã có sản phẩm bưởi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.




Sản phẩm bưởi đỏ xã Thanh Hối (Tân Lạc) được xuất khẩu sang Anh quốc năm 2022

Ông Dương Tất Tính, một trong những hộ có kinh nghiệm trồng bưởi lâu năm chia sẻ: Người dân xóm Tân Hương có trình độ thâm canh bưởi tốt. Mấy năm gần đây, diện tích bưởi không chỉ ở Tân Lạc tăng mạnh, giá cả sụt giảm, đầu ra khó khăn, nhiều hộ đã từ bỏ cây bưởi. Hiện nhiều hộ thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách làm để tiếp tục phát triển, cải tạo trồng bưởi theo phương pháp mới hướng tới xuất khẩu và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Năm nay, vườn bưởi của gia đình vẫn sai quả, chất lượng theo tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Cùng với xây dựng vùng bưởi hàng hóa, các hộ trong xóm phát triển chăn nuôi, thương mại, dịch vụ, nhờ đó cuộc sống ngày một tốt hơn.

Thanh Hối là xã rộng, đông dân, từng là địa phương có truyền thống trong phong trào làm giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, phát triển vùng bưởi đỏ, bưởi da xanh. Những năm gần đây, Đảng bộ xã làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Đồng chí Bùi Thị Bích, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thanh Hối cho biết: Đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc với trên 303 đảng viên. Đảng ủy xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chú trọng kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, quan tâm tới việc đánh giá cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vài trò của tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được khẳng định. Nhiều cán bộ, đảng viên, trưởng thôn, xóm tiên phong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trở thành nòng cốt trong công tác vận động gia đình tham gia các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, tạo được phong trào thi đua rộng khắp xây dựng cuộc sống mới ở địa phương.
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, có 9/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; 9/18 chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch của nhiệm kỳ; nhiều mặt công tác có chuyển biến. Xã đã lãnh đạo chuyển đổi 22 ha đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị cao hơn, diện tích trồng cây có múi đạt 310 ha; tiếp tục phát triển các mô hình chăn nuôi trâu, bò hàng hóa, phát triển kinh tế rừng. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: Xây dựng dân dụng, đan lát thủ công, đồ mộc, sản xuất gạch không nung, cơ khí nhỏ, buôn bán nhỏ... góp phần tăng tỷ trọng, cơ cấu kinh tế của xã. Cuối năm nay, trên địa bàn có dự án nhà máy dệt kim Supertex đi vào hoạt động, bước đầu đã đưa 30 công nhân của địa phương đi đào tạo nghề. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Trên địa bàn xã có HTX dịch vụ tổng hợp và phát triển nông thôn Bình Minh, HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 hoạt động hiệu quả.
Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, duy trì 2 khu dân cư kiểu mẫu, 6 vườn mẫu tại khu dân cư xóm Tân Hương và xóm Nen 2; tiếp tục nhân rộng, triển khai xây dựng 1 khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Tân Tiến… Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với trường mầm non; trường TH&THCS Thanh Hối được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 58 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn khoảng 6,2%. Cán bộ và nhân dân xã Thanh Hối đang phấn đấu xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lê Chung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục