(HBĐT) - Chiều 22/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Tỉnh Đoàn, Sở LĐ-TB&XH, Huyện uỷ, UBND huyện Cao Phong.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh cho các xã khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.

Khu căn cứ Cao Phong - Thạch Yên là 1 trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh thời kỳ tiền khởi nghĩa, nằm trong hệ thống chiến khu Hòa - Ninh - Thanh do Xứ ủy Bắc Kỳ xây dựng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Nhận thấy tầm quan trọng của địa bàn này, cuối năm 1944, Xứ ủy Bắc Kỳ phân công đồng chí Vũ Thơ đến tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho đồng bào các xã trong vùng. Đầu tháng 7/1945, đồng chí Vũ Thơ, Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh tuyển chọn 30 tự vệ trẻ, khỏe, hăng hái ở thị xã vào vùng Cao Phong - Thạch Yên để mở lớp huấn luyện quân sự. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cách mạng đã phát triển mạnh, làm chủ hoàn toàn khu căn cứ, chờ thời cơ cách mạng. Sáng 23/8/1945, đoàn quân khởi nghĩa từ chiến khu đã cùng các lực lượng cách mạng khác chiếm tỉnh lỵ, giành chính quyền về tay nhân dân. Năm 1996, khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia.

Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thạch Yên và Hợp Phong đoàn kết, nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, ANTT được giữ vững. Xã Hợp Phong đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; xã Thạch Yên đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2024.

Thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tựu của 2 xã Thạch Yên và Hợp Phong đạt được trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 xã tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp bộ máy cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế; lựa chọn quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh gắn với thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.



Đỗ Hà


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục