Chiều 30/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ngài Izumi Kenta, Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP).


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản Izumi Kenta tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chào mừng và hoan nghênh ngài Izumi Kenta và Đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động kỷ niệm sôi động, có ý nghĩa thiết thực đã và đang được tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước, hợp tác địa phương, bộ, ngành, giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp. Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các chính đảng tại Nhật Bản có sự đồng thuận cao trong việc tiếp tục ủng hộ, củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là nền tảng rất quan trọng để chuẩn bị, kiến tạo cho tương lai 50 năm quan hệ hợp tác tiếp theo giữa hai nước.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản Izumi Kenta. (Ảnh: Duy Linh)

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian đón tiếp, Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản Izumi Kenta đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam; đồng thời chia sẻ định hướng ưu tiên của Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản là tạo lập môi trường để người lao động có cuộc sống ổn định, an toàn, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và CDP sẽ tiếp tục kiên định với định hướng đó.

Ngài Izumi Kenta khẳng định quan điểm của Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản và cá nhân trong việc tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; ủng hộ 2 mục tiêu của Việt Nam, đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cũng như mục tiêu Việt Nam cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; khẳng định cam kết luôn hợp tác chặt chẽ trong quá trình Việt Nam thực hiện các mục tiêu ấy với tư cách là đối tác hàng đầu của Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội và ngài Izumi Kenta cùng chia sẻ quan điểm hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế-xã hội. Ngài Izumi Kenta cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ủng hộ việc ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết với Việt Nam.


Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản Izumi Kenta cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản và cá nhân ngài Izumi Kenta ủng hộ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại lời mời Nghị viện Nhật Bản cử Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ngài Izumi Kenta cho biết, Nhật Bản đang xúc tiến việc cử đoàn sang dự sự kiện do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra vào giữa tháng 9 tới.

Theo TTXVN


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục