Ngày 11/9, tại thủ đô Maputo của Mozambique, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng nước CH Mozambique Adriano Maleiane đã có cuộc hội đàm chính thức trong không khí tin cậy, cởi mở.

Đây là hoạt động chính thức đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới CH Mozambique từ ngày 10-13/9 theo lời mời của Thủ tướng Mozambique. 


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Thủ tướng Mozambique Adriano Afonso Maleiane. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Mozambique nồng nhiệt hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, coi đây là dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Mozambique, cảm ơn Thủ tướng Adriano Maleiane về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn. Phó Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Mozambique.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique, xác định Mozambique là một trong những đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam tại châu Phi. Về phần mình, Thủ tướng Adriano Maleiane cũng khẳng định Mozambique luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại châu Á.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và chúc mừng những thành tựu mà Mozambique và Việt Nam đã đạt được trong phát triển và phục hồi tích cực kinh tế-xã hội, nhất là sau đại dịch COVID-19. Hai bên bày tỏ vui mừng về những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh, Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Hai bên đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Mozambique tháng 5/2023 sau 9 năm gián đoạn. Hợp tác viễn thông với liên doanh Movitel (liên doanh viễn thông giữa Tập đoàn viễn thông Viettel của Việt Nam và Công ty SPI của Mozambique) và hợp tác phát triển cây lương thực, thực phẩm của Việt Nam tại Mozambique đã trở thành những điểm sáng trong quan hệ song phương. Hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục-đào tạo, y tế… cũng có những bước tiến đáng khích lệ.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Mozambique Adriano Afonso Maleiane. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tuy nhiên, cùng nhận định kết quả hợp tác còn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai bên, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, thống nhất các định hướng và biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương. Về chính trị-ngoại giao, hai bên nhất trí triển khai tích cực kết quả điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch đảng FRELIMO, Tổng thống Mozambique tháng 6/2022 và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên chính phủ song phương tháng 5/2023; thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương cho tương xứng với nhu cầu thị trường 130 triệu dân của hai nước thông qua tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng thế mạnh mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau; khuyến khích các doanh nghiệp hai nước hợp tác, trong đó có Movitel mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Mozambique. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục coi nông nghiệp, bao gồm cả nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực hợp tác trọng tâm để góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh lương thực thế giới.

Phía Mozambique đề xuất một số lĩnh vực hợp tác mới, trong đó đề nghị Việt Nam với kinh nghiệm của mình hợp tác, đầu tư phát triển hạ tầng, giao thông tại Mozambique. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác khoáng sản. Phía Mozambique nhất trí và cam kết thúc đẩy sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về thương mại than với Việt Nam.

Phía Mozambique đề nghị tăng số lượng học bổng, tăng cường giao lưu văn hóa, đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ động vật hoang dã. Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận đã ký trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời cho biết phía Việt Nam sẽ xem xét tích cực việc tăng học bổng cho sinh viên Mozambique sang Việt Nam học tập.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Mozambique thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục