(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của Đảng ủy xã hàng năm vào cuộc sống.


Mô hình nuôi gà lấy trứng của gia đình ông Đinh Công Văn, xóm Cương, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Đỗ Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lợi cho biết: Trong năm vừa qua, Đảng bộ xã đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, trong đó tập trung nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH, đa dạng hóa ngành nghề nông - lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đồng thời, chú trọng thực hiện cải cách hành chính, xây dựng xã Hữu Lợi phát triển vững mạnh toàn diện”.

 Đảng bộ xã có 206 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành Đảng bộ xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quản lý ngân sách, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng được chú trọng; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách cơ sở, bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về    đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong sinh hoạt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát  triển KT-XH, cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp chiếm 48,7%, CN-TTCN 4,1%, thương mại - dịch vụ chiếm 47,3%. Hiện, toàn xã canh tác 349 ha lúa, 148 ha ngô, 143 ha sắn, 154 ha rau màu các loại. Xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất, dồn điền, đổi thửa; định hướng người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng tập trung. Các mô hình kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển. Một số mô hình kinh tế như: trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia cầm, chế biến lâm sản… tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế như: anh Quách Văn Cương (xóm Rộc), anh Hoàng Anh Việt (xóm   Yên Thời) với mô hình trồng cây có múi; ông Đinh Công Văn (xóm Cương) với mô hình nuôi gà lấy trứng, bán gà giống…

Thăm mô hình nuôi gà lấy trứng của ông Đinh Công Văn, xóm Cương, ông Văn cho biết: "Năm 2016, tôi quyết định đầu tư xây dựng trại gà lấy trứng, bán giống, mua thêm lồng ấp và máy trộn thức ăn. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", tôi lựa chọn nuôi gà đẻ lấy trứng ấp,  sau một thời gian chăm sóc xuất  bán gà con. Trại gà luôn duy trì khoảng 1.500 con gà ấp, 1.000 con gà hậu bị và hàng nghìn con gà giống, mỗi năm trừ chi phí thu về gần 300 triệu đồng”.

Thời gian qua, xã Hữu Lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn, ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ, lâm nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các công ty, xưởng sản xuất, cơ sở dịch vụ với nhiều ngành nghề như: gạch bê tông, may mặc, cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản… phát triển khá, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, từ đó tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ dân sinh. Thực hiện chiến dịch làm giao thông, thủy lợi, từ đầu năm đến nay, toàn xã huy động 900 ngày công, đào đắp 850 m3 đất, đá, phát quang 9.550 m2    bụi rậm, nạo vét nhiều tuyến kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất cho bà con. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 40 triệu đồng/năm.

Hoàng Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục