Theo thỏa thuận ghi nhớ giữa hai bên, trong các ngày từ 21 đến 25/11/2023, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Thái Lan; tìm hiểu tình hình hoạt động các cơ quan báo chí tại Thái Lan. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình.



Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Hội Nhà báo Thái Lan sau buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm diễn ra chiều 21/11, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo mỗi nước thời gian qua; kiểm điểm việc thực hiện bản thoả thuận ghi nhớ giữa hai bên được ký kết từ năm 2016; thống nhất những nội dung hợp tác mà hai bên sẽ ký kết trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng: Trong tình hình chung của báo chí thế giới, báo chí Việt Nam thời gian qua cũng đang đứng trước những sức ép lớn do nguồn thu sụt giảm, sự cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng mạng xã hội và các tập đoàn truyền thông xuyên biên giới; sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. 

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí ở Việt Nam đã hình thành các tổ hợp báo chí truyền thông lớn, sản xuất đa phương tiện và vận hành trên đa nền tảng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan và đoàn các nhà báo Thái Lan vào tháng 7/2023 vừa qua. Đồng thời khẳng định các chuyến giao lưu, trao đổi đoàn báo chí giữa hai nước đã, đang và sẽ góp phần tăng cường, khẳng định thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa báo chí Việt Nam và Thái Lan trong hơn 30 năm qua.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi đề nghị hai bên cần tiếp tục tiến hành các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai Hội, tăng cường việc trao đổi thông tin để hai Hội Nhà báo đóng vai trò là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước. Vào những thời điểm mà ở Việt Nam và Thái Lan có những sự kiện quan trọng, hai bên có thể cử các đoàn phóng viên đến thăm và phản ánh những sự kiện đó. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo Việt Nam và Thái Lan; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số báo chí thời đại ngày nay. 

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi mời lãnh đạo Hội Nhà báo Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào năm 2024; đề nghị Hội Nhà báo Thái Lan cùng ký lại bản thỏa thuận ghi nhớ giữa hai bên vào năm 2024, trên cơ sở bổ sung một số nội dung phù hợp với hiện tại so với bản thỏa thuận ký năm 2016.

Cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ hội thảo báo chí quốc tế ASEAN tại Hà Nội vào 6-9/12/2023, nhà báo Nguyễn Đức Lợi mời Hội Nhà báo và Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan đến tham dự.


Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Hội Nhà báo Thái Lan.

Ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan khẳng định: Hội Nhà báo và Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan vui mừng được đón Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam sang thăm dịp này. Mối quan hệ giữa hai Hội Nhà báo Việt Nam, Thái Lan là mối quan hệ hợp tác đặc biệt bởi đã được duy trì, phát triển trong suốt 30 năm qua. Những đề nghị của nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng chính là những điều mong muốn của lãnh đạo Hội Nhà báo và Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan.

Ông Chavarong Limpattamapanee đề nghị hai bên sớm ký kết Bản thoả thuận hợp tác mới thông qua hình thức trực tuyến và sẽ trao cho nhau bản thoả thuận vào năm 2024 khi đoàn Hội Nhà báo và Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan đến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Quang cảnh buổi hội đàm.

Theo chương trình công tác, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đến thăm và tìm hiểu hoạt động tại một số cơ quan báo chí và các địa phương của Thái Lan.

PV

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục