Cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, an toàn. Thời tiết những ngày đầu năm mới ấm áp khiến lòng người thêm hân hoan, hoà cùng nhịp sống mùa Xuân rộn rã.


Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc trên sông Đà trong đêm giao thừa mang đến niềm tin, ước vọng năm mới tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân và màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa đã mang đến không khí chào đón năm mới tưng bừng. Năm nay, tất cả các huyện, thành phố đều tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ đặc sắc và bắn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của Nhân dân, tạo khí thế mới, động lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2024. Thời điểm trước, trong và sau khi bắn pháo hoa, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Sự kiện được chuẩn bị, tổ chức công phu và diễn ra an toàn tuyệt đối.

Ngày mồng 1, không khí Tết tràn ngập phố phường. Đường phố được trang hoàng rực rỡ chào đón mùa Xuân mới. Các gia đình dành thời gian đi chúc Tết họ hàng, anh em, bạn bè. Đặc biệt, rất đông người dân, du khách về trung tâm TP Hoà Bình du Xuân, ngắm linh vật rồng tại Quảng trường Hoà Bình và vui chơi trên phố đi bộ ven sông Đà. Cùng với đó, nhiều người chọn ngày đầu năm đi lễ chùa cầu an, mong điều tốt lành trong năm mới.

Điều kiện thời tiết tuyệt đẹp vào các ngày 2 - 5 Tết khiến hoạt động du xuân càng thêm nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn xuống phố để tận hưởng cảm giác thanh bình. Những ánh mắt, nụ cười hiện rõ trên gương mặt mọi người khiến không khí mùa Xuân càng thêm dễ thương. Tham quan, chụp ảnh và lễ chùa là những hoạt động yêu thích của đông đảo người dân trong những ngày đầu năm mới. Cùng thời gian này, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch sẵn sàng mở cửa phục vụ nhu cầu giải trí, khám phá, trải nghiệm của Nhân dân.

Đáng chú ý ở nhiều địa phương, các hoạt động đón Tết, vui Xuân diễn ra rộng khắp. Tại huyện Lạc Sơn, người dân nô nức đến khu vui chơi Vườn hoa xứ Mường tại xóm Át, xã Vũ Bình. Nhân dịp đầu năm mới, khu vui chơi này còn tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp online” thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các bạn trẻ.

Tại điểm du lịch Pà Cò, xã Pà Cò (Mai Châu), bà con người Mông tổ chức hoạt động chợ đêm, trong đó có các chương trình thi văn nghệ, trò chơi dân gian để bà con và du khách cùng vui Tết Giáp Thìn.

Tại huyện Cao Phong, trong các ngày nghỉ lễ từ mồng 2 Tết trở ra, có nhiều đoàn khách đến tham quan khu du lịch Meddom Park (Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam). Anh Dương Ngọc Phương, Phó phòng kinh doanh Meddom Park chia sẻ: Trong các ngày mồng 3 – 5 Tết, Meddom Park đón khoảng 300 lượt khách/ngày, chủ yếu đến từ Hà Nội. Các gia đình chọn nơi đây là điểm đến du Xuân để hoà mình vào không khí Tết sôi động giữa khung cảnh thiên nhiên ngập sắc hoa. Nhân dịp này, điểm đến đưa ra chương trình lì xì đầu Xuân vô cùng hấp dẫn: giảm 50% giá vé tham quan đến hết ngày mồng 6 Tết; các hoạt động trải nghiệm phong phú gồm: khám phá di sản các nhà khoa học Việt Nam, teambuilding, thưởng thức ẩm thực, múa rối, check in, chụp ảnh du Xuân, đạp vịt, trò chơi dân gian...

Bên cạnh đó,  các điểm đến du lịch tâm linh trong tỉnh có nhiều hoạt động đầu Xuân, nổi bật là chương trình khai hội chùa Tiên từ ngày mồng 4 tháng Giêng đến hết tháng 4 âm lịch; lễ hội đền Bờ mở từ ngày mồng 2 tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch... đã khởi động cho mùa lễ hội. Các điểm đến thu hút hàng vạn lượt người dân trong tỉnh và du khách thập phương tham quan, chiêm bái.

Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, để đảm bảo mọi người dân đều có Tết, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, kịp thời chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nhóm người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần dịp Tết của Nhân dân.
Cũng trong những ngày đầu năm mới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện cho Nhân dân đón Tết, vui Xuân. Mạng lưới cung ứng hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân hoạt động xuyên Tết. Một số siêu thị, điểm bán hàng bình ổn giá, chợ truyền thống mở cửa từ mồng 2 Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, với tinh thần không ăn Tết, vui Xuân kéo dài, các địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Nông dân các huyện, thành phố bắt tay vào sản xuất vụ chiêm, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc,  gia cầm. Người lao động ở các cơ sở, doanh nghiệp, nhà máy trong khu công nghiệp đã trở lại làm việc ổn định, sẵn sàng hoạt động sản xuất với khí thế sôi nổi.  

 ​​​​​​
 Bùi Minh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục