Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định Tết trồng cây góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo vệ cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bác chỉ rõ: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều... Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta…”.


Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Khắc ghi lời dạy của Người, mỗi khi Xuân về, khắp mọi miền đất nước lại sôi nổi phong trào trồng cây, gây rừng. Và Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, truyền thống của dân tộc Việt Nam, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua đó góp phần nâng cao độ che phủ rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái.

Đối với tỉnh Hoà Bình có diện tích đồi núi lớn, hàng năm thường chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ và tác động của biến đổi khí hậu, vì vậy việc trồng cây, trồng rừng càng có ý nghĩa quan trọng, cấp bách. Thực hiện lời dạy của Bác "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, suốt nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, khu dân cư và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, thiết thực góp phần phát triển KT-XH, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Theo UBND tỉnh, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các địa phương trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp. Kết quả toàn tỉnh đã trồng được trên 8 nghìn ha rừng tập trung, 942 nghìn cây phân tán; xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 400 tỷ đồng; độ che phủ rừng duy trì ổn định trên 51,5% đều đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực, theo hướng giảm cả về số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại; thu dịch vụ môi trường rừng đạt trên 21 tỷ đồng, đây là nguồn tài chính quan trọng và bền vững hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần vào đảm bảo an ninh rừng tại địa phương.

Kết quả đạt được là rất quan trọng, song UBND tỉnh cũng đánh giá, lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm; chính sách đầu tư trong lâm nghiệp còn thấp; kết cấu hạ tầng cho phát triển sản xuất lâm nghiệp yếu kém, thiếu đồng bộ; tỷ lệ rừng trồng gỗ lớn và diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững thấp, chưa hình thành được vùng sản xuất gỗ lớn tập trung. Đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng tuy được cải thiện nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có...

Đối với phong trào Tết trồng cây, thực tế cũng cho thấy ở đâu đó còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Có nơi việc phát động Tết trồng cây được tổ chức rầm rộ, song công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng lại chưa tốt, dẫn đến cây chậm phát triển, thậm chí cây chết hay bị phá hoại.

Một mùa Xuân mới đã về mang theo niềm tin, hy vọng và Tết trồng cây lại tới để ươm trồng những mầm xanh mới. Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, UBND tỉnh đã sớm ban hành Chỉ thị về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, thiết thực và hiệu quả, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng  cây, gây rừng; các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái... 

Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái nâng cao giá trị đa dụng của rừng. Việc tổ chức triển khai phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm nghiệp…

Đặc biệt, việc tổ chức phát động "Tết trồng cây” cần thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Ngoài trồng rừng tập trung, tăng cường trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu văn hóa - lịch sử, hành lang giao thông...

Theo đó, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng 5.550 ha rừng tập trung, trồng cây phân    tán 906.200 cây các loại; tổ chức chăm sóc tốt cây trồng các năm và quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có…

Bình Giang


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục