Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.



Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng…

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, cùng với tập trung thực hiện các hoạt động, công việc chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng quý I ước đạt 6,07% (xếp thứ 4/14 tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong nước); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18,03% kế hoạch năm; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 18,58% kế hoạch. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 450 nghìn lượt (tăng 1,46 lần so với cùng kỳ năm trước). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 777 tỷ đồng (tăng 1,48 lần so với kế hoạch). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng, góp phần ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Điện Biên tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện tiến độ tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và triển khai 18 dự án chỉnh trang đô thị, dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đến nay, 5 dự án chỉnh trang đô thị đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4/2024; có 5 công trình chỉnh trang đô thị đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Các dự án trong kế hoạch đầu tư công phục vụ kỷ niệm, gồm: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; sửa chữa, nâng cấp Sân vận động tỉnh; sửa chữa các công trình, điểm di tích; dự án Nhà khách tỉnh đã hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng 4 và trước 7/5 kịp phục vụ các hoạt động kỷ niệm…

Ghi nhận nỗ lực rất lớn của tỉnh trong thực hiện các công việc chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ lễ kỷ niệm, đồng thời vẫn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt kết quả nổi bật, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các công việc còn lại. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: "Khối lượng công việc còn lại khá lớn, song tôi tin tưởng Điện Biên sẽ thực hiện tốt các công việc để phục vụ Lễ kỷ niệm".

Nhất trí với kế hoạch, chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức đúng ngày 7/5/2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của Lễ kỷ niệm một cách chi tiết, cụ thể, bắt đầu từ lễ dâng hương, dâng hoa… đến khi kết thúc; giao đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp điều hành, giao việc cụ thể từng cơ quan, đơn vị đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các hoạt động kỷ niệm là tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cơ quan, mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương tặng quà, thăm hỏi 20 chiến sỹ Điện Biên; dâng hương, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1; dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ và trồng cây lưu niệm trên đồi F.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục