Tối 5/9, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 5 - 8/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.


Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ra đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guinea-Bissau Lê Kim Quy cùng một số cán bộ của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao.

Cùng đi với Tổng thống Umaro Sissoco Embaló có Phu nhân Tổng thống Dinisia dos Reis Embalo; Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Hội nhập khu vực Soares Sambu; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Cộng đồng Carlos Perreira; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên Malam Sambu; Quốc vụ khanh Hợp tác quốc tế Bộ Ngoại giao Fatuma Jau; Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Nội các của Tổng thống Gilda de Pina; Chánh Văn phòng Tổng thống Califa Soares Cassama; Cố vấn Đối ngoại của Tổng thống, Đại sứ Alfredo Cabral; Cố vấn Tổng thống Yassenia Ibrahim; Cố vấn Tổng thống Suzana Sissoco Embalo; Trưởng Lễ tân Nhà nước Luis Domingos Camara de Barros.

Tổng thống Umaro Sissoco Embaló sinh ngày 23/9/1972 ở Bissau, Guinea-Bissau. Ông nói thành thạo 4 ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Arab.

Tổng thống Umaro Embaló là sĩ quan quân đội, quân hàm Đại tướng. Ông có bằng Thạc sĩ Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế, Đại học Madrid, Tây Ban Nha; cử nhân Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Chính trị Lisbon, Bồ Đào Nha; từng theo học khoa học quốc phòng tại Trung tâm Quốc phòng Tây Ban Nha; tham gia các khóa học về an ninh quốc gia tại Bỉ, Israel, Nam Phi, Nhật Bản và Pháp. Ông có chuyên môn học thuật về các vấn đề châu Phi và Trung Đông cũng như các vấn đề quốc phòng, hợp tác và phát triển quốc tế.

Ông Umaro Embaló tùng là Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Phi và là Cố vấn an ninh quốc gia cho các Nguyên thủ của Guinea-Bissau; Thủ tướng nước Cộng hòa Guinea-Bissau (11/2016 - 1/2018). Từ ngày 27/2/2020 đến nay, ông là Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Embaló mong muốn đưa Guinea-Bissau trở thành một đất nước "trật tự, kỷ luật và phát triển”.


Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Việt Nam và  Guinea-Bissau có quan hệ hữu nghị truyền thống; Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Guinea-Bissau trên thế giới và Guinea-Bissau là một trong 5 đối tác cung cấp, cung ứng hạt điều nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong nhiều năm qua. Hai nước duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó đã ký kết Hiệp định song phương bao gồm văn hóa, kinh tế, thương mại, công nghiệp và khoa học kỹ thuật. Hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Guinea-Bissau nhằm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với các quốc gia, bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Chuyến thăm cũng nhằm tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và đồng thời mở rộng ra những lĩnh vực hợp tác mới như xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển và khai khoáng.

Tong chuyến thăm, dự kiến Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và có các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam và tham dự một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.


Theo TTXVN

Các tin khác


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà Bắc

Trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Dự và chia vui với nhà trường có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Huyện ủy Đà Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dạy tốt, học tốt để đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái

Sáng 5/9, hòa trong không khí tưng bừng của cả nước đón chào năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 với thầy và trò Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển

Trong không khí hân hoan đón chào năm học mới 2024 - 2025, tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng của Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng, ngôi trường được vinh dự mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con ưu tú của quê hương Long Hồ.

Phát huy hiệu quả hoạt động bảo trợ, chăm sóc người khuyết tật và trẻ mồ côi

Nguyễn Văn Toàn, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Ngày 25/4/1992, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có Quyết định số 136/CT về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) Việt Nam, nay là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) Việt Nam. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng; được sự quan tâm phối hợp của Hội Bảo trợ NKT&TMC Việt Nam, sự tham mưu tích cực của Ban Vận động thành lập Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh, ngày 07/09/1994, UBND tỉnh có Quyết định số 469/QĐ-UB về việc thành lập Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh Hòa Bình. Nhiệm vụ của Hội là tuyên truyền, vận động sự đóng góp về vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh góp phần cùng với Nhà nước chăm sóc người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC) trên địa bàn.

Chi bộ Mường Khang lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, chi bộ Mường Khang, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua lao động, sản xuất ở địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao; uy tín, sức chiến đấu của tổ chức đảng được khẳng định rõ nét.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 4/9/2024 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục