Sáng 30-1, tại tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo (BCÐ) Tây Bắc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Ðồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCÐ Tây Bắc, chủ trì hội nghị. Tới dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các thành viên BCÐ và đại diện 13 tỉnh trong vùng Tây Bắc.

Báo cáo của BCÐ nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhất là khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế nước ta trong năm 2009 vừa qua,  song  Ðảng bộ,  chính quyền, đồng bào các dân tộc trong vùng đã và đang khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành cơ bản mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong vùng đạt 9,38%, thu ngân sách đạt hơn 8.500 tỷ đồng, tăng 16,31% so với năm 2008. Nhiều tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá như Sơn La 14,3%, Hà Giang 13,6%, Yên Bái 12,89%, Lào Cai 12%, Ðiện Biên 12,32%... Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng còn 24% (giảm 5,24% so với năm 2008, là mức giảm cao nhất từ năm 2000 đến nay).


 

Kết cấu hạ tầng được cải thiện, nhiều tuyến đường quan trọng đã cơ bản được hoàn thành đầu tư, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đang được triển khai tích cực. Tiến độ di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La được triển khai đồng bộ; công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai mạnh; các địa phương đã sửa chữa, xây dựng được hơn 54 nghìn căn nhà dột nát cho các hộ nghèo; 43 huyện nghèo vùng Tây Bắc theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã nhận được sự cam kết hỗ trợ của các doanh nghiệp là hơn 1.200 tỷ đồng và đã triển khai hỗ trợ được hơn 400 tỷ đồng. Văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì. Hệ thống chính trị được củng cố, công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nền nếp, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có bước chuyển biến rõ nét hơn về "làm theo".


 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, tiến độ thi công một số tuyến giao thông còn chậm và chưa đồng bộ; hiệu quả quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng còn thấp, việc tổ chức thực hiện một số chính sách ưu đãi đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa còn chậm...


 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong vùng Tây Bắc năm 2010.


 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh vùng Tây Bắc đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 vừa qua; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém mà các tỉnh trong vùng cần hạn chế, khắc phục. Phó Thủ tướng cho rằng, một trong những khó khăn nhất trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Tây Bắc hiện nay là cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Ðây là hai hạn chế kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2010, các tỉnh khu vực Tây Bắc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến liên tỉnh, huyện và đường đến trung tâm xã; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, chú trọng nâng cao nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển đảng, triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo bước chuyển biến mạnh trong xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.


 

Ðối với BCÐ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu, BCÐ bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Ðảng, Quốc hội và Chính phủ, nhiệm vụ của vùng để tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được ban hành. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh.
 
                               
                                          Theo ND


 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục