Một góc phố trên đường Trần Hưng Đạo - thành phố Hòa Bình

Một góc phố trên đường Trần Hưng Đạo - thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Trong năm qua, thành phố Hòa Bình tranh thủ tối đa các nguồn lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ KT-XH và đã đạt được nhiều thành quả đáng kể với nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XX về đích trước 1 năm.

 

Thành phố là một trong những địa phương luôn đạt mức tăng trưởng cao nhất tỉnh, từ 14-15%; tỷ trọng công nghiệp, thương mại- dịch vụ đã ở mức trên 80%, nông nghiệp còn 15%. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên vượt bậc, thu nhập bình quân trên 15 triệu/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 1%. Hầu hết các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, giáo dục y tế, thể thao đang được xã hội hóa. Hệ thống chính trị được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối đổi mới và phát triển của Đảng bộ thành phố.

 

Đề giải quyết bài toán phát triển cơ sở hạ tầng, TP đã xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp tranh thủ tối đa các nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt để cải thiện bộ mặt đô thị. Quy hoạch thành phố đã định hình rõ nét, tạo cơ sở thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển. Đã có hàng nghìn tỷ đồng được đầu tư phát triển hạ tầng thành phố. Những vùng đất không hiệu quả đã được chuyển đổi thành trung tâm thương mại, khu đô thị, khu vui chơi giải trí đồng bộ, hiện đại.

 

Hạ tầng giao thông thay đổi mạnh mẽ. Thành phố Hòa Bình đang dồn nhiều tâm lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trọng điểm như đường Hữu Nghị, Trương Hán Siêu, Thịnh Lang, Trần Quý Cáp,  khu nhà ở học sinh sinh viên, đường Chi Lang kéo dài; và hàng chục dự án phát triển đô thị chất lượng cao, đồng bộ về kiến trúc hạ tầng và xã hội, dịch vụ... Nhiều công trình dự án đang đặt mục tiêu hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI. Các vấn đề bức xúc trong quá trình đô thị hóa như rác thải, thoát nước, họp chợ lấn đường đang được thành phố tập trung giải quyết hiệu quả. Vỉa hè được chỉnh trang, hệ thống thoát nước được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Nhiều tuyến phố trở nên phong quang sạch đẹp. Ngay cả những khu nhà thời hậu sông Đà cũng đã cải tạo mới, giảm tải áp lực về chỗ ở, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân. Cơ chế cởi mở đã tạo khuyến tích các thành phần kinh tế triển khai các dự án trên địa bàn tạo diện mạo diệu kỳ cho thành phố trẻ. Khu Công nghiệp, trung tâm thương mại bờ trái Sông Đà đã được quy hoạch chi tiết có nhà đầu tư hạ tầng đang được lấp đầy các dự án. Thành phố đã có các cơ sở dịch vụ chất lượng cao với các dự án khách sạn 3-4 sao đang được triển khai ở khu vực cảng Nghiêng, Phường Tân Thịnh. 

 

Đón chào xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hòa Bình đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, vươn lên xứng tầm là cửa ngõ của vùng Tây Bắc. 

 

                                                                                 Lê Chung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục