Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tại buổi gặp mặt

Ngày 10-2, sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lão thành cách mạng đã gặp mặt tại Phủ Chủ tịch mừng Xuân Canh Dần và năm 2010, năm có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của dân tộc và của Ðảng. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chủ trì cuộc gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm và nhiều đồng chí lão thành cách mạng...


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã phát biểu ý kiến và chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ðồng chí nói: Ðất nước vừa vượt qua một năm khó khăn và thử thách ngặt nghèo, giành được những thành tựu quan trọng. Chúng ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ðồng thời, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân tộc và sức trỗi dậy của nền kinh tế nước ta. Trước mắt vẫn còn không ít thách thức, năm 2010 chúng ta phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt cho được mục tiêu: phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn năm 2009, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh. Ðồng thời, nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng gắn với thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Ðây là nhiệm vụ quan trọng nhất và là điều kiện bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội lần thứ XI của Ðảng.


Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của Ðảng ta, một Ðảng được tôi luyện và trưởng thành qua 80 năm lịch sử, với bản chất của dân, do dân và vì dân của Nhà nước ta, với ý chí cách mạng kiên cường, lòng quả cảm, trí thông minh và sáng tạo của nhân dân ta, nhất định dân tộc ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tựu xuất sắc trong năm 2010. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chúc sức khỏe, hạnh phúc và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cán bộ lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung.


Nhân dịp này, đồng chí gửi lời chân thành cảm ơn các nước, bạn bè quốc tế, các tổ chức quốc tế đã hợp tác, giúp đỡ hiệu quả đối với Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.


* Chiều cùng ngày, tại Văn phòng T.Ư Ðảng, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng T.Ư Ðảng. Dự buổi gặp mặt, có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.


Thay mặt cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng T.Ư Ðảng, đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2009; khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng T.Ư, hoàn thành những mục tiêu, chương trình đã đề ra trong năm 2010.


Nói chuyện và chúc Tết cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng T.Ư Ðảng, đồng chí Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực vượt khó của tập thể Ðảng bộ Văn phòng T.Ư Ðảng, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu. Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, năm có nhiều sự kiện trọng đại của Ðảng, đất nước, đồng chí mong muốn, tập thể Ðảng bộ Văn phòng T.Ư phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XI của Ðảng.


                                                                              Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục