Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng
thăm Đền Sóc.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm Đền Sóc.

Ngày 17-2, (mồng 4 tháng Giêng năm Canh Dần), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH đã đến thăm và chúc Tết Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân huyện Sóc Sơn nói riêng, TP Hà Nội nói chung, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới Canh Dần 2010. Chủ tịch QH chúc mừng những thành tựu đáng phấn khởi mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đạt được từ khi thực hiện Nghị quyết 16 của Thành ủy Hà Nội về một số chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2004 - 2010. Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn đạt hơn 21%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp đạt 82%, dịch vụ 14%, nông nghiệp 4%; thu ngân sách năm vừa qua đạt hơn 3.000 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm còn 9,46% theo tiêu chí mới... Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò quan trọng và những nỗ lực cố gắng của các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh-trật tự trên địa bàn huyện và Thủ đô; phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, tích cực giúp dân làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, phòng, chống thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống... Chủ tịch QH mong Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện không ngừng đoàn kết, phấn đấu, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trở thành huyện dẫn đầu trong số các huyện ngoại thành của Hà Nội, xứng đáng là cửa ngõ phía bắc của Thủ đô.


 

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết các vị Hòa thượng, Thượng tọa, tăng, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.


 

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giám đốc Học viện cho biết, đến nay Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã hoàn thành xây dựng giai đoạn I, đào tạo hơn 300 tăng, ni sinh, đứng đầu trong số bốn cơ sở của Học viện (ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ) cả về tổ chức và cơ sở vật chất... Sắp tới, Học viện sẽ tiếp tục được xây dựng giai đoạn II, nhằm mở rộng đào tạo bậc trên đại học và phục vụ sinh viên nước ngoài... Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, đời sống vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện. Bởi vậy, công tác chăm lo đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng; việc xây dựng các cơ sở đào tạo về Phật giáo là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...


 

Nhân dịp Xuân mới, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ trồng cây tại khuôn viên Học viện Phật giáo, khởi động phong trào trồng cây gây rừng trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời nhắn nhủ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong huyện, cùng với công tác phòng, chống cháy rừng, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân Sóc Sơn cần quan tâm hơn nữa công tác trồng cây gây rừng, mang lại mầu xanh cho quê hương, nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.


 

Tại Sóc Sơn, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Ðền Sóc, Chùa Non Nước, thăm công trình đúc tượng Ðức thánh Phù Ðổng Thiên Vương - công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
 
 
                                          Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục