Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đến sân bay 
Ha-lim Pơ-đa-na ở Thủ đô Gia-các-ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đến sân bay Ha-lim Pơ-đa-na ở Thủ đô Gia-các-ta.

Chiều 28-2, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã rời TP Băng-ga-lo (Ấn Ðộ), tới Gia-các-ta, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CH In-đô-nê-xi-a theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ma-ra-du-ki A-li.

Tham gia Ðoàn có các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH: Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Nguyễn Văn Son, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Ðình Ðàn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Văn Thuận; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu QH tỉnh Sóc Trăng Võ Minh Chiến; Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ðại biểu QH tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Ngô Ðức Mạnh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a Nguyễn Hữu Dựng.

Ðón đoàn tại sân bay Ha-lim Pơ-đa-na ở Thủ đô Gia-các-ta có đại diện Ban Thư ký Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a. Tối cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN.

* Theo đặc phái viên TTXVN, tối 28-2, ngay sau khi tới Thủ đô Gia-các-ta, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CH In-đô-nê-xi-a, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán (ÐSQ) Việt Nam và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa chuyến thăm của Ðoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp vốn có từ lâu giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Chủ tịch QH đã nhấn mạnh vai trò quan trọng trong khu vực Ðông - Nam Á và châu Á của In-đô-nê-xi-a - một trong những thành viên sáng lập ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên ÐSQ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - In-đô-nê-xi-a ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Ðông - Nam Á.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc thành lập cơ quan đại diện Việt Nam tại ASEAN là một bước phát triển mới trong quan hệ đối ngoại nói chung, quan hệ Việt Nam - ASEAN nói riêng. Bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó và ngày càng phát triển của ASEAN, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, Chủ tịch QH nhấn mạnh: Việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn của Việt Nam, với việc đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quan trọng và tham gia hàng trăm cuộc họp của ASEAN trong suốt cả năm. Trong đó, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu, đề xuất, góp phần vào những nỗ lực chung của Nhà nước ta, nhằm hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác, phát triển trong nội khối, cũng như hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, vì ngôi nhà chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.
 
                                                                      Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục