Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM chia sẻ: “Học tập tấm gương Bác, trăm nghìn lời nói cũng không bằng một việc làm thiết thực là điều mà mỗi hội viên phụ nữ đều tâm niệm, làm theo. Từ hành động thiết thực của mỗi chị, đã tạo thành một phong trào lan tỏa. Đó là tấm lòng của rất nhiều các dì, các mẹ, các chị san sẻ với những mảnh đời khó khăn”.

Thầm lặng

Nhìn em học sinh nghèo run run xúc động khi đón nhận học bổng 1 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của mình, dì Ngô Thị Đời, hội viên Hội LHPN phường 4 quận 8 lòng tràn ngập hạnh phúc. Là thương binh 4/4, gia đình còn nhiều khó khăn, dì vẫn cố gắng tiết kiệm từng đồng lẻ chi tiêu hàng ngày, dành dụm đều đặn mỗi tháng 200.000 đồng, nhận bảo trợ một suất học bổng cho học sinh nghèo trong phường. Thấy mẹ làm việc có ích, con gái dì cũng dành dụm ủng hộ phường một suất học bổng 700.000 đồng…

Dì Đời chỉ là một trong hàng trăm ngàn hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn TP đã thể hiện cụ thể việc học và làm  theo gương Bác qua những việc làm thiết thực như vậy.

Khi chồng chuyển về làm việc tại TPHCM, cô Lê Thị Thanh Tiến cũng khăn gói theo chồng từ Cần Thơ lên TPHCM lập nghiệp. Xa trường lớp, cô không nguôi nỗi nhớ nghề nên xin dạy lớp học tình thương của Hội LHPN phường Tân Phú, quận 7. Từ năm 2006 đến nay, cô đã đứng lớp xóa mù chữ cho 58 chị và cố gắng vận động 10 chị khác theo đuổi tiếp các lớp học sau xóa mù.

Nhận thấy nhiều chị trên địa bàn phường 11, quận 5 có trình độ học vấn thấp nên khó xin việc làm, dì Dư Huệ Liên, Tổ trưởng Tổ công tác vận động phụ nữ Hoa ở quận 5 đã thành lập Tổ dịch vụ gia đình, giúp được 45 chị người Hoa có việc làm thường xuyên, cải thiện cuộc sống.

Còn chị Lư Ngọc Linh (ngụ 384/6/3 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10) cho rằng: Làm theo Bác chính là làm những việc bình thường nhưng có ích. Nghĩ sao làm vậy, chị âm thầm vận động các chị có cùng suy nghĩ như mình thành lập Câu lạc bộ Tấm lòng vàng, trước hết là hỗ trợ 150 suất cháo vào ngày chủ nhật hàng tuần cho bếp cháo tình thương Bệnh viện Nhi đồng 1…

Lan tỏa

Sau 3 năm kể từ khi phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chị đã mang tới chút tình ấm áp qua những con số cụ thể. Hội LHPN quận 1, 9 và 12 tiết kiệm hơn 2 tấn gạo giúp 195 phụ nữ nghèo; Hội LHPN quận 11 tổ chức ngày hội thu gom phế liệu, sách báo cũ được hơn 20,3 triệu đồng để trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, mua thẻ BHYT cho phụ nữ và trẻ em nghèo, bệnh tật, thay mái tôn mới cho gia đình hội viên khó khăn.

Tổng kết 3 năm thực hiện làm theo Bác, quận 10 thống kê được gần 57.000 chị đã đăng ký tiết kiệm điện, nước trong gia đình, nuôi heo đất, nuôi thỏ ngọc, thu gom phế liệu… được gần 3 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm này đã được các chị chăm lo cho hơn 420 đối tượng phụ nữ khuyết tật, tặng gần 600 suất học bổng cho học sinh nghèo.

Các cấp Hội Phụ nữ Công an TP duy trì mô hình “Mỗi ngày làm việc tốt cho dân” triển khai đến các phòng, ban, quận, huyện. Thiết thực hơn nữa, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP cụ thể hóa bằng quy trình giải quyết sớm các loại giấy xuất nhập cảnh như hộ chiếu, thị thực đưa năng suất lao động tại đơn vị tăng trung bình hơn 40%, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt 99% đối với cấp đổi hộ chiếu cho công dân Việt Nam và 100% đối với cấp đổi thị thực, tạm trú cho người nước ngoài.

Hội Phụ nữ Phòng kỹ thuật nghiệp vụ PA 23 còn tổ chức nhiều mô hình học tập làm theo lời Bác, xây dựng “Quỹ tình đồng đội” để chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật của đơn vị…

 

                                                                              Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục