Chiều 22/3, tại Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Việt Nam do Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (QH) Trung Quốc do Phó Chủ tịch QH Nghiêm Tuấn Kỳ dẫn đầu đang ở thăm nước ta.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Phó Chủ tịch QH khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đó là đường lối nhất quán, lâu dài trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng và nhiều tiềm năng hợp tác, đây là cơ sở quan trọng cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Cùng với việc gia tăng các quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của Trung Quốc, đặc biệt là trong việc đổi mới phương thức phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vấn đề tam nông... Phó Chủ tịch QH đề nghị trong thời gian tới, hai Quốc hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; nhấn mạnh với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 2010, Việt Nam sẽ tích cực góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc, đồng thời mong muốn Trung Quốc sẽ phối hợp, ủng hộ để Việt Nam hoàn thành tốt trọng trách này.

Phó Chủ tịch QH Nghiêm Tuấn Kỳ nhấn mạnh, việc không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ Trung - Việt không chỉ có lợi cho sự phát triển của hai nước, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân hai nước, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của cả khu vực. Phó Chủ tịch QH khẳng định, Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng bắt tay cùng Việt Nam để phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó không ngừng phát triển cả chiều rộng và bề sâu. Điểm lại những thành tựu của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, Phó Chủ tịch QH Nghiêm Tuấn Kỳ nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch... nhất là quan hệ giữa hai Quốc hội, cả trên bình diện song phương và đa phương. Phó Chủ tịch QH cho rằng, muốn giải quyết tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại hai nước, cần sự nỗ lực của Chính phủ và các doanh nghiệp của cả hai bên, trên cơ sở công bằng và cùng có lợi. Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền quảng bá sản phẩm hàng hóa của mình; ngược lại Trung Quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sang Việt Nam hợp tác đầu tư.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ, mục tiêu của hai Quốc hội. Hai bên thống nhất nhận định, trong những năm qua, thực hiện phương châm 16 chữ (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và tinh thần 4 tốt (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt), quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện, cả ở cấp trung ương và cấp địa phương. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hai bên đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra là đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2010 (năm 2007 đạt 16 tỷ USD), đồng thời đặt mục tiêu mới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên cũng nhất trí tăng cường thúc đẩy các doanh nghiệp của hai nước hợp tác lâu dài cùng có lợi trên các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế tạo, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến khoáng sản... Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục - dào tạo cũng ngày càng được tăng cường. Đến nay đã có khoảng 12.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học của Trung Quốc với các ngành nghề đa dạng và ngược lại tại Việt Nam cũng có hơn 2000 sinh viên Trung Quốc đang học tập... Vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước từng bước được giải quyết và đã có những bước tiến mới. Thiết thực kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt - Trung, hai bên đã chọn năm 2010 là "Năm hữu nghị Việt - Trung" với việc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trước đó, trong hai ngày 20-21/3, Đoàn đại biểu QH Trung Quốc do Phó Chủ tịch QH Nghiêm Tuấn Kỳ dẫn đầu đã thăm TP.Hồ Chí Minh; gặp làm việc với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Phương Thảo./

 

                                                                              Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục