Ngày 11/4, tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, gần 5.000 thanh niên, sinh viên Thủ đô đã sôi nổi tham gia Ngày hội “Sức trẻ ngàn năm” do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

Đây là hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và cũng là dịp để ghi nhận những kết quả của Tháng thanh niên 2010, đồng thời Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện; đi bộ với chủ đề “Vì Thủ đô không rác” và tổ chức đăng ký tình nguyện viên phục vụ Đại lễ.

Tuổi trẻ Thủ đô vừa kết thúc Tháng Thanh niên năm 2010 với nhiều hoạt thiết thực xây dựng Thủ đô 1000 văn hiến - anh hùng. Đây là đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ Thủ đô, là cơ hội của mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên trong thực hiện trách nhiệm đóng góp sức trẻ và lòng nhiệt tình cho quê hương, đất nước, cho sự lớn mạnh của Đoàn.

1 tháng qua, tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức 41 buổi hiến máu, thu được gần 8000 đơn vị máu; huy động hơn 5 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện; trồng được 16.500 cây xanh, thu gom 235 tấn bùn rác, xây dựng 366 công trình thanh niên…Nét nổi bật trong Tháng Thanh niên năm 2010 là đã thành lập và ra mắt 1200 Câu lạc bộ, đội nhóm triển khai lâu dài các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Hà Nội” như: bóc xóa quảng cáo, rao vặt, giữ gìn an ninh trật tự và tuyến đường thanh niên tự quản, các CLB môi trường, CLB Văn hóa trẻ...


 Đăng ký tình nguyện viên tham gia phục vụ
Đại lễ  1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà cho biết: Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm nay được Thành đoàn xác định là Chiến dịch hè đặc biệt của tuổi trẻ Hà Nội chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với các hoạt động sẽ hướng tới là “Xây dựng văn hoá - Bảo vệ môi trường”. Dự kiến chiến dịch này sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, kéo dài từ tháng 5 đến hết 8-2010. Điểm nổi bật của Mùa hè tình nguyện năm nay là đưa sinh viên về các huyện ngoại thành để hoạt động và tổ chức 15 đội hình tình nguyện chuyên thực hiện các nhiệm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền văn hóa lịch sử, tiếp sức mùa thi và hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm…Ban tổ chức tuyển chọn 1000 tình nguyện viên tham gia phục vụ Đại lễ 1.000 Thăng Long – Hà Nội.

Sau lễ phát động, gần 5000 bạn trẻ và nhân dân Thủ đô tập trung thành từng tốp diễu hành quanh khu vực Hồ Gươm trong không khí rộn ràng, hát vang những bài ca của Đoàn thanh niên và hô vang khẩu hiệu “Thủ đô không rác”./.

                                                                                   Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục