Trong tháng thanh niên, 100% các huyện, thành đoàn đã có tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

Trong tháng thanh niên, 100% các huyện, thành đoàn đã có tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

(HBĐT) - Sôi nổi, phong phú, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, đó là đánh giá chung của tổ chức đoàn đối với Tháng thanh niên năm 2010. Với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì môi trường”, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát vào 9 nội dung trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai.

 

Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng màu áo xanh tình nguyện vẫn còn là hình ảnh đẹp trong lòng của người dân huyện Cao Phong. Ngay trong ngày đầu phát động và ra quân Tháng thanh niên, đã thu hút  1.200 ĐVTN trong toàn huyện hăng hái hưởng ứng bằng hàng loạt các hoạt động có ý nghĩa như: tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình thương, bệnh binh, thanh niên xung phong, khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình khó khăn, tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ tài nguyên môi trường, huy động ĐVTN quét dọn, thu gom trên 2,5 tấn rác thải tại khu vực chợ Bưng, góp phần mang lại môi trường, cảnh quan sạch đẹp và tác động tới ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh thiếu niên cùng nhân dân trên địa bàn.

 

Cũng như Cao Phong, trong Tháng thanh niên, 100% các huyện, Thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức các hoạt động vì môi trường cũng như hoạt động vì an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã mở 18 lớp tập huấn, thành lập 12 đội thanh niên tình nguyện về bảo vệ môi trường. Các cơ sở đoàn đã huy động ĐVTN trồng được 39 ha rừng, trên 25.000 cây các loại giúp gia đình chính sách, phát 6.000 tời rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường đến tận hộ gia đình, tổ chức cho 14.500 thanh thiếu nhi ký cam kết thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Bên cạnh đó, ĐVTN các cơ sở đoàn đã tích cực, chủ động tham gia thu gom gần 57 tấn rác thải tại các điểm công cộng, địa bàn dân cư; phát quang bụi rậm, quét dọn trên 122km đường làng ngõ xóm, tu sửa gần 400 km đường GTNT, nạo vét, làm sạch 105 bể nước, giếng nước công cộng. Một số huyện, thành đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể  và vận động ĐVTN xây dựng 80 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh giúp hộ nghèo.

 

Với mục đích khơi dậy lòng nhiệt huyết, vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng, cũng trong Tháng thanh niên năm 2010, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, sáng tạo nhiều hoạt động phù hợp với nhu cầu địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.179 cuộc thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, tu sửa, làm mới 137 nhà ở, tặng 350 xuất quà và huy động 37.500 ngày công lao động giúp đỡ hộ nghèo, cựư TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tổ chức được 30 đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 3.560 người dân, làm mới 10 cầu tạm, 15 cầu treo, san lấp, sửa chữa 60 sân chơi, bãi tập cho thiếu nhi các xóm, bản vùng khó khăn. Từ chương trình tình nguyện mùa đông, ĐVTN đã đóng góp tiền, nguyên vật liệu, ngày công lao động xây dựng 10 nhà nhân ái cho hộ gia đình nghèo và tặng 650 xuất quà cho tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

 

Nét nổi bật trong Tháng thanh niên năm nay là các cấp bộ Đoàn đã năng động, bám sát cơ sở tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN, từ đó từng bước phát huy được vai trò là người bạn đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động sáng tạo. Các cơ sở đoàn đã tổ chức được 23 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn hướng nghiệp về nghề nghiệp, việc làm cho gần 1.900 cán bộ đoàn; tổ chức 24 hội chợ, sàn giao dịch việc làm; 18 buổi định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 5.880 học sinh, sinh viên; 17 buổi tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn vay vốn, tập huấn về nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn cho gần 3.700 cán bộ, đoàn viên và giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 500 thanh niên. Cùng với đó, 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức ngày hội “Thanh niên khoẻ” bằng các hoạt động thi đấu bóng đá, bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc và tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ lồng ghép tuyên truyền về 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tuyên truyền văn hoá giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… tạo sân chơi vui khoẻ, lành mạnh, giáo dục thanh niên hướng tới lối sống đẹp, có ích.

 

Bằng những việc làm sáng tạo, hiệu quả, không mang tính hình thức của tuổi trẻ toàn tỉnh, Tháng thanh niên năm 2010 đã góp phần tạo được niềm tin của cấp uỷ, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân đối với thế hệ trẻ hôm nay đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao.

 

                                                                             Bình Giang

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục