Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng CS Việt Nam Nông Ðức Mạnh đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. Diễn ra vào thời điểm nhân dân các bộ tộc Lào anh em đón Tết cổ truyền dân tộc, chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần thứ hai của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh kể từ tháng 10-2006 là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, thể hiện mong muốn của hai bên xây đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào bền vững mãi mãi.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh mang đến với nhân dân các bộ tộc Lào anh em tình cảm hữu nghị và đoàn kết của nhân dân Việt Nam, vui mừng chia sẻ với những người đồng chí và anh em Lào về những thành tựu mọi mặt mà đất nước hoa chăm-pa với 6,32 triệu dân thu được trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào. Ðó là những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 20 năm đổi mới. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, nước CHDCND Lào vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế đạt mức tăng trưởng tương đối cao, mở rộng  quan  hệ đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới. Về kinh tế - xã hội, Lào chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế nhằm bảo đảm an ninh lương thực, từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Về đối ngoại, CHDCND Lào tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương theo hướng coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong khu vực. Ðến nay, CHDCND Lào lập quan hệ với 128 quốc gia trên thế giới và là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế.


Chúng ta vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản gây dựng, các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Ðảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ngày càng thêm bền chặt, sắt son. Hai bên luôn khẳng định hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống quý báu đó và quyết tâm mở rộng sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào theo những chủ trương lớn mà lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, QH hai nước thỏa thuận theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển  ở mỗi nước. Cùng với những thành tựu rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử đạt được ở mỗi nước, sự đoàn kết gắn bó, tin cậy giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được tăng cường; các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và QH hai nước được duy trì thường xuyên; hợp tác giữa các bộ, ngành, các Ủy ban QH, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, các địa phương và các doanh nghiệp của hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng. Việt Nam hiện có 207 dự án đầu tư ở Lào, với tổng số vốn hơn hai tỷ USD; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2009 đạt 420 triệu USD. Hai bên tích cực trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, hoạt động tại các tổ chức và diễn đàn đa phương như ASEAN, ASEM+3, AIPA, ACMECS, LHQ, Cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp, Phong trào Không liên kết; phối hợp triển khai tổng thể về Tam giác phát triển, hợp tác trong khuôn khổ ACMECS, hợp tác thực hiện dự án Hành lang Ðông - Tây, hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng...


Nhân dịp này, chúng ta một lần nữa chân thành cảm ơn Ðảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Chúc nhân dân các bộ tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII, chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội lần thứ IX của Ðảng NDCM Lào vào năm tới.


Chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác  toàn diện đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết truyền thống, thủy chung, trong sáng, gắn bó nghĩa tình anh em giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và hai dân tộc


Việt - Lào; vì hạnh phúc, phồn vinh của hai nước và của các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
                                                                              Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục