Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm
đồng chí Khamtai Siphandon, nguyên
Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm đồng chí Khamtai Siphandon, nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào

Theo phóng viên TTXVN, tiếp tục chương trình thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 14-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đến thăm và phát biểu ý kiến với cán bộ và sinh viên Trường Ðại học Quốc gia Lào ở Thủ đô Viêng Chăn. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo Nhân Dân ra hôm nay).

Cùng sáng 14-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã đến thăm nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Khamtai Siphandon.


Nhân dịp đón Tết Bun Pi Mày, Tết cổ truyền của nhân dân Lào, thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chúc đồng chí Khamtai Siphandon và phu nhân mạnh khỏe, trường thọ; chúc nhân dân các bộ tộc Lào anh em một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng. Tổng Bí thư cũng thông báo với đồng chí Khamtai Siphandon kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn; khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ mãi mãi sát cánh cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào làm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đời đời bền vững.


Ðồng chí Khamtai Siphandon bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí trong Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ðồng chí nhấn mạnh những tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm đấu tranh giành độc lập của mỗi nước trước đây, cũng như hiện nay; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thu xếp thời gian sang thăm đúng vào dịp nhân dân Lào đón mừng năm mới, thể hiện tình đoàn kết gắn bó, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai Ðảng, hai dân tộc. Nhân dịp đón mừng năm mới, đồng chí Khamtai Siphandon chúc Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh mạnh khỏe, cùng toàn Ðảng và toàn dân Việt Nam xây dựng đất nước ngày càng phát triển.


* Cũng  sáng 14-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Viêng Chăn, đi thăm tỉnh Luang Prabang.  Ra đón Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có  , Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Luang Prabang cùng đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên của tỉnh. Ðón Tổng Bí thư và Ðoàn Việt Nam còn có các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện kiều bào ta  tại Luang Prabang.


Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Bun-hương Ðuông-pha-chăn thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh; khẳng định nhân dân tỉnh Luang Prabang luôn coi nhân dân Việt Nam là những người bạn thân thiết. Ðồng chí kính chúc Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc nhân dịp năm mới.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chân thành cảm ơn đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã mời Ðoàn sang thăm vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt và được chung vui Tết cổ truyền Bun Pi Mày của nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư gửi đến lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, trong đó có nhân dân tỉnh Luang Prabang lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư cũng cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Luang Prabang đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt và thắm tình hữu nghị anh em Lào- Việt Nam.


Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh trao tặng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang số tiền 50 tỷ đồng Việt Nam để xây dựng một ngôi trường phổ thông. Tổng Bí thư nêu rõ, đây là món quà nhỏ, nhưng có ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm niềm tin và hy vọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với thế hệ trẻ của nước Lào trong việc tiếp nối truyền thống cha anh, không ngừng vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


Buổi chiều và tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ đón năm mới của nhân dân địa phương và Lễ buộc chỉ cổ tay - một phong tục thể hiện sự mến khách của nhân dân Lào và là biểu tượng cho hạnh phúc và sức khỏe. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân đã cùng tham dự các hoạt động của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
 
                                                                           Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục