Tổng Bí thư dự Lễ hội đón Tết cổ truyền của dân tộc Lự ở bản Pha-Nôm(tỉnh Luang Prabang)

Tổng Bí thư dự Lễ hội đón Tết cổ truyền của dân tộc Lự ở bản Pha-Nôm(tỉnh Luang Prabang)

Theo phóng viên TTXVN, tiếp tục chương trình thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 15-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và dự hội đón Tết cổ truyền Bun Pi May với nhân dân bản Pha-nôm (tỉnh Luông Pha Băng). Tiếp đó, Tổng Bí thư đã tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại tỉnh Luông Pha Băng.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Phu nhân và các đồng chí lãnh đạo Lào cùng Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ hội đón Tết cổ truyền của Lào tại tỉnh Luông Pha Băng.


Lễ tiễn Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng chiều 15-4 tại Trụ sở tỉnh Luông Pha Băng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao Thoong-lun Xi-xu-lít; Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Pha Băng Bu-nhương Ðuông-pha-chăn cùng nhiều cán bộ cấp cao của Ðảng, Nhà nước Lào và tỉnh Luông Pha Băng có mặt tại lễ tiễn.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã bày tỏ xúc động được sang thăm đúng vào dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân Lào; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị anh em mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Ðoàn. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Tổng Bí thư khẳng định: Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn phát biểu ý kiến nhấn mạnh chuyến thăm Lào lần này của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa lịch sử. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là những vị khách quý, đặc biệt mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón trong những ngày Tết cổ truyền của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để bảo vệ và vun đắp cho mối tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.


Sau lễ tiễn, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời tỉnh Luông Pha Băng lên đường về nước. Từ trên máy bay, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gửi Ðiện cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn. Bức điện viết: Rời đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, tôi xin gửi lời chào thân thiết và lời cảm ơn chân thành tới đồng chí và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, cùng toàn thể nhân dân Lào anh em đã dành cho tôi và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, tràn đầy tình hữu nghị anh em Lào - Việt. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Xin chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng XHCN. Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị đầy trọng trách của mình.


* Chiều 15-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.
 
 
                                                                         Theo ND

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục