Chiều 16-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, cùng các thành viên trong Ðoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng Tham mưu trưởng Alvaro Lopez Miera và Ðoàn sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần vun đắp, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có lực lượng vũ trang của hai nước.


Nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm hữu nghị chính thức mới đây tới Cu-ba, Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự khâm phục nhân dân Cu-ba anh dũng, kiên cường, đã vượt qua muôn vàn khó khăn do bị bao vây, cấm vận, tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch nước nói: Không chỉ nhân dân Việt Nam, mà nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đều chia sẻ và ngưỡng mộ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Cu-ba. Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh Cu-ba, cũng như Cu-ba đã luôn hết lòng ủng hộ, đoàn kết giúp đỡ Việt Nam, "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nguyên  Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và các đồng chí lãnh đạo Cu-ba.


Thượng tướng Alvaro Lopez Miera bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết gắn bó giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Cu-ba và Việt Nam. Thượng tướng nêu rõ, chuyến thăm là cơ hội quý báu để học hỏi kinh nghiệm của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Thượng tướng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thay đổi tích cực trên đất nước Việt Nam sau gần mười năm ông trở lại thăm; đồng thời khẳng định quyết tâm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai lực lượng vũ trang, cũng như góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác chung giữa hai bên.


* Chiều 16-4, lễ đón chính thức Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư  Ðảng CS Cu-ba, Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng.


Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên chủ trì lễ đón. Ngay sau lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã  hội đàm với Thượng tướng Alvaro Lopez Miera.


Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh của mỗi nước; trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội trong thời kỳ mới; về khả năng hợp tác quốc phòng của hai nước trong thời gian tới nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác thủy chung giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.


* Cùng ngày, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera và các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng  Quốc phòng, thăm Bộ Tư lệnh quân chủng Phòng không-Không quân và một số đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
                                                                         Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục