Trung tâm gia dịch

Trung tâm gia dịch "1 cửa" phòng Đồng Tiến tạo thuận lợi cho công dân đến giao dịch.

(HBĐT) - Trong không khí cùng cả nước hướng về kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, nhân dân phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 

 

Năm 1964, chi bộ Đảng khu Đồng Tiến được thành lập đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trồng rau xanh, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện vệ sinh ăn sạch, uống sạch. Cùng với đó, phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” dấy lên trong toàn khu phố.

 

Năm 1965, không quân Mỹ đánh phá miền Bắc, chi bộ khu lãnh đạo nhân dân chuyển hướng các mặt hoạt động sản xuất, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, giải thích cho các tầng lớp nhân dân về tình hình địa phương, xác định tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, duy trì sản xuất, ổn định đời sống. Đặc biệt, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, 275 thanh niên khu Đồng Tiến đã tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu. 53 người trong số đó hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Toàn phường hiện có 83 thương, bệnh binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nay về với đời thường vẫn giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, làm nòng cốt trong  cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đóng góp sức lực và trí tuệ cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng phường ngày càng đổi mới và phát triển.

 

Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Tiến đã hưởng ứng, tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu phố xưa thành một phường vững mạnh toàn diện. Đồng chí Nguyễn Văn Thoại - Bí thư Đảng uỷ phường cho biết: Đảng bộ hiện có 560 đảng viên đang sinh hoạt ở 35 chi bộ, trong đó có 28 chi bộ đường phố và 5 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ Cơ quan, 1 chi bộ Công an. Với vai trò lãnh đạo, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ với tỷ trọng chiếm tới 88%, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 11%, nông, lâm ngư nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 1%.  

 

Kinh tế ổn định, đời sống của nhân dân trong phường không ngừng được nâng lên. Năm 2009, bình quân thu nhập đầu người của phường đạt 15, 84 triệu đồng/người /năm, tăng 26,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV đã đề ra. Hộ nghèo giảm còn 28 hộ, bằng 0,98%. Trên đà đổi mới, các mặt văn hoá, xã hội của địa phương cũng có nhiều khởi sắc. Toàn phường có 3/5 trường giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia, 5/5 trường đạt tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh ra lớp đúng độ tuổi, 97,2% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, THCS,  không có học sinh bỏ học giữa chừng, vi phạm pháp luật hay nghiện ma tuý. Vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng được phát huy. Bên cạnh đó, phường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, không để địa bàn xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%.

 

Không chỉ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhân dân các dân tộc trong phường đã nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp phát động. 85,36% hộ gia đình trong toàn phường đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Người dân ở các cụm dân cư đã đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hoá tổ, liên tổ, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết chia sẻ khó khăn với người nghèo, chăm sóc gia đình thương, bệnh binh, người có công với cách mạng. Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con ở các tổ dân phố đã góp công, góp của bê tông hoá một số nhánh đường vào xóm, tổ. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân dân trong phường tích cực tham gia, góp phần đản bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân xây dựng phường vững mạnh toàn diện, Đảng bộ phường 5 năm liên tục được công nhận Đảng bộ Trong sạch vững mạnh (2005 - 2009). 4 năm liên tục (2006 - 2009), cán bộ và nhân dân phường được Bộ Công an tặng danh hiệu lá cờ đầu về phong trào quần chúng bảo vệ An ninh tổ quốc.

 

                                                                                        Bùi Minh   

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục