Ngày 4/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã khai mạc Hội nghị Ban điều phối Liên minh toàn cầu Phòng chống Lao lần thứ 18. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Chủ tịch Ủy ban điều phối Liên minh phòng chống lao toàn cầu Rifat Atun.

 

Hội nghị này có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hoạch định chiến lược phòng chống bệnh lao hiệu quả trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời cũng cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng thông tin liên quan đế chiến lược phòng chống lao, tình hình bệnh lao, Lao/HIV, bệnh lao kháng đa thuốc hiện nay trên thế giới và Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Các hoạt động của Liên minh phòng chống lao toàn cầu mang tính cộng đồng rất cao, không tính đến vị thế xã hội, cơ chế chính trị, kinh tế trong việc tham gia vào công cuộc phòng chống bệnh lao. Các hoạt động này tạo ra một động lực thúc đẩy sáng kiến, cơ chế, kỹ thuật mới để phòng chống bệnh lao, tạo ra sự bền vững trong việc phát triển kinh tế xã hội để đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ. Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và rất hoan nghênh các hoạt động phòng chống lao của Liên minh toàn cầu tại Việt Nam.

Báo cáo về tình hình dịch tễ và công tác phòng chống lao ở Việt Nam, PGS.TS Đinh Ngọc Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chống lao Việt Nam cho biết, Chương trình Phòng chống lao Việt Nam được triển khai theo các nguyên tắc của Hiệp hội chống lao thế giới và Chiến lược Điều trị có kiểm soát trực tiếp được áp dụng thí điểm tại tuyến quận, huyện và sau 10 năm đã triển khai ra toàn quốc. Cho đến nay 100% dân số được bảo vệ bằng chiến lược này. Hiện nay, Chương trình chống lao được đầu tư như một chương trình mục tiêu y tế quốc gia, do đó, Việt Nam nhanh chóng đạt được chỉ tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới là phát hiện được 70% số bệnh nhân lao phổi xuất hiện hàng năm và chữa khỏi hơn 85% số bệnh nhân mắc lao.

 

Đại diện lãnh đạo Ban điều phối Liên minh phòng chống lao chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


Theo Chủ tịch Ủy ban điều phối Liên minh phòng chống lao toàn cầu Rifat Atun, Việt Nam xếp thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu, cao hơn 1 bậc so với nhiều năm trước đó. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 150.000 bệnh nhân lao các thế xuất hiện và khoáng 12.000 ca đồng nhiễm lao/HIV. Trong đó, về tuổi bệnh nhân lao trong những năm gần đây cho thấy tỷ lệ lao phổi tăng ở nhóm tuổi trẻ hay nói cách khác là bệnh nhân lao ở Việt Nam có xu hướng trẻ hóa. Phân tích số liệu cho thấy, mặc dù bệnh nhân mắc lao mới có giảm hàng năm ở nhóm tuổi trung niên (đặc biệt ở nữ giới) nhưng lại có 2 nhóm tuổi tăng cao là: lứa tuổi thanh thiếu niên và người già hơn 65 tuổi, điều này sẽ khiến tỷ lệ mắc lao ở cộng đồng và làm dịch tễ lao Việt Nam chậm thay đổi.

Một nguyên nhân khác cũng khiến cho dịch tễ lao ở Việt Nam chậm thay đổi là tình hình lao phổi đa kháng thuốc thưa được kiểm soát. Ước tính, tỷ lệ lao đa kháng thuốc trong lao phổi mới xuất hiện hàng năm là 2,7% và trong số lao điều trị lại là 19%. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 3.000 trường hợp lao đa kháng thuốc và nếu không được quản lý tốt thì sẽ là nguồn lây dai dẳng cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, các yếu tố như nguồn nhân lực và cán bộ có tay nghề và kinh nghiệm ngày càng mai một; 50% cán bộ y tế phòng chống lao cấp huyện chưa được đào tạo; vấn đề quản lý thuốc chống lao vẫn bị thả nổi; vấn đề lây nhiễm lao và HIV trong khối phạm nhân, trại tạm giam còn hết sức khó khăn; người bệnh không tuân thủ chế độ điều trị và sử dụng thuốc, tình trạng đa kháng thuốc chống lao...cũng đang là thách lớn với công tác phòng chống lao tại Việt Nam.

Về công tác phòng chống lao ở Việt Nam trong thời gian tới, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Việt Nam sẽ đặt công tác chống lao ở mỗi địa phương là một ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tăng cường công tác phát hiện và quản lý ca bệnh bằng cách nâng cao công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm tăng tỷ lệ người nghi lao đi khám bệnh, phối hợp với các khu vực y tế ngoài chương trình phòng chống lao trên phạm vi toàn quốc để tăng cường phát hiện và báo cáo ca bệnh, chủ động phát hiện với nhóm người có nguy cơ cao, người nhiễm HIV, người tiếp xúc với nguồn lây; tăng cường hiệu quả báo cáo ca bệnh qua hệ thống thông tin điện tử; áp dụng các kỹ thuật mới để chuẩn đoán nhanh lao và triển khai sàng lọc bằng Xquang tại tuyến huyện với chất lượng cao.

Hội nghị lần thứ 18 Ban điều phối liên minh toàn cầu phòng chống lao diễn ra trong 2 ngày 4- 5/5/2010./.

 

                                                                                 Theo ĐCSVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục