Cùng với lễ kỷ niệm 35 năm - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lần đầu tiên "Lễ hội thống nhất non sông" đã được tổ chức với quy mô quốc gia tại hai bờ sông Bến Hải, khu vực cầu Hiền Lương - nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt của đất nước và cũng là nơi chịu hậu quả nặng nề và tàn khốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Vĩnh Linh hôm nay

 

"Lễ hội thống nhất non sông" năm nay được tổ chức khá trọng thể với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giao lưu về nguồn, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Để chuẩn bị cho buổi lễ, từ ngày 26/4, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ lấy nước suối Lênin, đưa vào Quảng Trị hòa chung với nước sông Bến Hải và sông Cửu Long.

Nghi lễ hòa quyện 3 dòng nước với hình ảnh 3 con thuyền của 3 đại biểu (Bắc, Trung, Nam) cùng hợp điểm giữa dòng Bến Hải và chụm kết lại thành một khối tượng trưng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, được tổ chức tối 30/4 trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bài ca thống nhất" trên cây cầu Hiền Lương lịch sử.

Trở lại Vĩnh Linh (Quảng Trị) trong những ngày này, dù là người trong nước, kiều bào, hay khách quốc tế đều ngỡ ngàng trước sự hồi sinh mạnh mẽ của mảnh đất vốn bị bom đạn san phẳng. Bên cạnh cây cầu Hiền Lương được tôn tạo, một cây cầu bê tông hoành tráng được xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai miền. Cùng với cây cầu, nhiều khu đô thị, đường sá, trường học, bệnh xá...  ở huyện Vĩnh Linh nối nhau mọc lên theo nhịp sống của thời đổi mới và hội nhập.

Dẫu còn nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh, do nắng hạn và lũ lụt, song Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh, vẫn tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương với niềm khát vọng sẽ tiếp tục viết lên bài ca anh hùng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đông đảo nhân dân đến xem hội đua thuyền mừng non sông thống nhất.

Quá khứ anh hùng

Theo Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị thì những năm 1954-1964 là cuộc chiến về kỹ thuật âm thanh, về nội dung và hình thức tuyên truyền giữa ta và địch. Ngày ấy để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội chủ nghĩa và vạch trần những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, của Mỹ-Diệm, Chính phủ ta đã cho xây dựng một hệ thống loa phóng thanh, chia thành 5 cụm với chiều dài 1.500m ở bờ Bắc.

Mỗi lần địch dùng loa phát những bài viết tâm lý chiến phản động, hệ thống loa phát thanh của ta lại vang lên, át hẳn tiếng nói của chúng. Biết chuyện, chính quyền Ngô Đình Diệm lập tức kêu Mỹ viện trợ những loại loa tối tân, vang xa hàng chục cây số. Vào đầu năm 1960, một dàn loa Mỹ với công suất mỗi loa hàng trăm oát được chúng đưa đến bờ Nam sông Bến Hải.

Ta không chịu thua, nên đã trang bị một chiếc loa có công suất 500w (đường kính vành loa rộng đến 1,7m) lắp đặt tại chiến tuyến Bến Hải và trang bị bổ sung 20 chiếc loa khác với tổng công suất 7000w, được lắp đặt dài hơn 4km từ Vĩnh Sơn đến Tùng Luật. Các cụm loa được đặt trên trụ bê tông cốt thép kiên cố, riêng chiếc loa 500w đặt trên xe để di động dọc bờ sông; phục vụ bà con bờ Nam. Khi thuận gió, tiếng loa có thể vang xa hơn 10km, nhân dân các làng, xã ở bờ Nam hàng ngày có thể nghe rõ tiếng nói thân thuộc từ bờ Bắc ruột thịt.

Ngoài cuộc chiến trên hệ thống loa phát thanh, chuyện treo cờ trên bờ sông Bến Hải những ngày ấy, cũng trở thành những câu chuyện thần thoại ở vùng đất này. Ta xây dựng cột cờ cao 38,6m, kéo lá cờ 134m2. Hàng ngày, các chiến sĩ Công an kéo cờ lên sớm hơn và hạ cờ muộn hơn giờ quy định (6h30' đến 18h30') để cho bà con đi làm sớm, về muộn cũng thấy được lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.

Sau khi cột cờ sắt bị bom Mỹ đánh gẫy (1967), ta đã 11 lần dựng cột cờ bằng gỗ cao 12-18m: 42 lần thay lá cờ vì bị bom Mỹ phá hỏng. Các chiến sĩ đồn Công an Hiền Lương còn chiến đấu anh dũng để bảo vệ cột cờ. Tại đây, 2 đồng chí Công an vũ trang đã hy sinh, 8 đồng chí bị thương, 11 đồng chí Công an Hiền Lương hy sinh.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đặc khu Vĩnh Linh có 19 xã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND (trên tổng số 21 xã). Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Huân chương và các phần thưởng cao quý khác của Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Lễ hội "Thống nhất non sông": Ngân vang bản hùng ca bên dòng sông vĩ tuyến

Sáng 30/4, lễ hội "Thống nhất non sông" chào mừng kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã được Bộ VHTT&DL, UBND, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức tại bờ Bắc sông Bến Hải, Quản Trị. Lễ hội "Thống nhất non sông" năm nay cũng là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp quốc gia. Ông Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; các đoàn đại biểu cao cấp của Nhà nước cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp cán bộ và nhân dân đã về dự.

Lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên đỉnh cột kỳ đài, trong giây phút thiêng liêng ấy, toàn thể đại biểu và nhân dân đã dành một phút tưởng niệm các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Với quyết tâm "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" mà Bác Hồ kính yêu đã dặn trước lúc đi xa, hàng triệu triệu đồng bào miền Nam kiên cường chiến đấu không quản hy sinh, gian khổ, giành toàn thắng bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975. Sau lễ khai mạc, tại chân cầu Hiền Luơng đã diễn ra hội đua thuyền truyền thống chào mừng lễ hội "Thống nhất non sông" lần thứ 5.

 

                                                                             Theo SGGP

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục