Phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ Lạc Sơn đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu

Phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ Lạc Sơn đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu

(HBĐT) - Trong xã hội ngày nay, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng đối với gia đình và xã hội. Đặc biệt đối với nữ công nhân viên chức lao động(CNVCLĐ) vai trò đó càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

 

Trong 5 năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đối với nữ CNVCLĐ huyện Lạc Sơn là một phong trào thiết thực, toàn diện, là tiêu chí để mỗi nữ CNVCLĐ phấn đấu xây dựng cho mình một gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời cũng là cơ sở để các chị em khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn CNH, HĐH đi lên XHCN. Thông qua phong trào thi đua, nữ CNVCLĐ huyện Lạc Sơn đã thực hiện tốt hơn các chức năng của người lao động làm công việc nhà nước, là người mẹ, người vợ, người quản lý gia đình.

 

Trước đây, đa số phụ nữ trong huyện kể cả nữ CNVCLĐ chỉ quan tâm đến vai trò “đảm việc nhà”, nhưng đến nay, nhờ có phong trào thi đua này nên những chị em làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp đều phải cố gắng thực hiện tốt cả hai vai trò “Giỏi việc nước” và “đảm việc nhà”. Trên các lĩnh vực thi đua giỏi việc nước chị em không ngừng nâng cao trình độ học vấn để đáp ứng hoàn thành công việc được giao. Trong tổng số 4.242 CNVCLĐ của huyện, số lượng nữ chiếm tới 2.320 người, trong đó nữ CNVCLĐ thuộc công đoàn khối các cơ quan là 108 người, thuộc công đoàn ngành giáo dục huyện là 1.988 người, công đoàn các xã, thị trấn là 215 người, thuộc các doanh nghiệp có 9 người. Tập trung chủ yếu và cũng là điểm nổi bật nhất trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà" của huyện Lạc Sơn là công đoàn đoàn ngành giáo dục. Mỗi nữ  cán bộ, giáo viên của ngành đều phát huy tinh thần hăng hái thi đua, cụ thể thiết thực và sáng tạo thông qua phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, gắn với các cuộc vận động “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Hàng năm có từ 80% - 85% chị đạt danh hiệu lao động giỏi, có 57 chị đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, có 39 chị đảm nhận công tác quản lý, 61 chị là chủ tịch công đoàn cơ sở, 526 chị có trình độ đại học, 832 chị là đảng viên Đảng CSVN. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy, làm đồ dùng học tập, tiêu biểu như chị Quách Thị Lệ – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Thành, chị Nguyễn Thị Lương – Hiệu trưởng trường Mần Non Hoa Hồng, chị Mai Thị Hà - phó hiệu trưởng trường tiểu học Vụ Bản… Bên cạnh những cá nhân điển hình cũng xuất hiện những tập thể nữ tiêu biểu như trường Mần non xã Nhân Nghĩa, trường tiểu học xã Chí Thiện, trường THCS xã Hương Nhượng…

 

Không chỉ đối với nữ  CNVCLĐ ngành giáo dục mà đối với nữ  CNVCLĐ ở các lĩnh vực công tác khác cũng thi đua thực hiện sôi nổi phong trào “giỏi việc nước”, điều đó được thể hiện qua kết quả thu được trên tất cả các mặt sản xuất nông nghiệp, quản lý doanh nghiệp và hoạt động công tác ở các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị xã hội khác. Có thể khẳng định kết quả đạt được của nữ CNVCLĐ huyện Lạc Sơn trên lĩnh vực thi đua “giỏi việc nước” đã có tác động sâu sắc đến tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển – kinh tế xã hội của huyện trong 5 năm vừa qua.

 

“Đảm việc nhà” là một đức tính truyền thống quý báu của người phụ nữ. Lạc Sơn, phần đa nữ CNVCLĐ đều là người dân tộc Mường, chị em có sẵn bản chất cần cù, chịu khó, biết nhường nhịn và ứng xử linh hoạt trong cuộc sống gia đình. Vì thế họ luôn được gia đình và xã hội quan tâm, tôn trọng, tự họ biết làm cho mình trở thành người dâu hiền, vợ đảm, là người mẹ mẫu mực để nuôi dạy con cái tốt hơn. Với vai trò là người thầy đầu tiên của con người, chị em đã xác định được nhiệm vụ của mình là phải tạo dựng nề nếp gia phong, giáo dục con cái, trở thành người có ích cho xã hội. Mặc dù điều kiện kinh tế của nhiều chị em nữ CNVCLĐ còn khó khăn, thu nhập thấp hoặc không ổn định nhưng các chị vẫn khéo léo vun vén, chi tiêu hợp lý trong gia đình để dành chăm sóc, nuôi dạy con cái ăn học. Tính từ năm 2005 đến nay có 2069 cháu là con của nữ CNVCLĐ huyện Lạc Sơn được công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, trong đó có 1.405 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, 664 học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều chị có hai con thi đỗ vào đại học và là sinh viên giỏi của trường như chị Quách Thị Nhu – Trưởng ban nữ công Công đoàn phòng giáo dục - đào tạo huyện, chị Bùi Thị Nhân – Đoàn viên Công xã Hương Nhượng…

 

Kết quả thi đua “Đảm việc nhà” đối với nữ CNVCLĐ huyện Lạc Sơn 5 năm qua được thể hiện cụ thể bằng thành tích mà các cấp, các ngành công nhận. Toàn huyện có 32 tập thể nữ và 752 chị được tặng giấy khen, bằng khen của Nhà nước và tổ chức công đoàn, ngành chuyên môn, có 217 chị được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp.  Phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” với nhiều nội dung thi đua thiết thực đã trở thành một động lực lớn để các chị phát huy phẩm chất, năng lực và khẳng định mình trong gia đình, xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

 

                                                                                 Công Nhắn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục