Chiều 7-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan K.Pi-rôm đang thăm và làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng K.Pi-rôm sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là hai nước có quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống; mối quan hệ này ngày càng được vun đắp và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Việt Nam luôn mong muốn Thái Lan sớm xử lý được tình hình, hòa giải dân tộc, ổn định và phát triển. Sự ổn định của Thái Lan không chỉ vì lợi ích của Thái Lan mà còn vì lợi ích chung của các nước trong cộng đồng ASEAN. Thủ tướng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là phản đối các hành động bạo lực, khủng bố gây nên những thiệt hại về người và tài sản cho người dân Thái Lan.

 Bộ trưởng K.Pi-rôm đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Thái Lan trong thời gian qua và cho biết, hiện tình hình chính trị tại Thái Lan vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Bộ trưởng K.Pi-rôm cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với tiến trình hòa giải dân tộc của Thái Lan, đồng thời bày tỏ Chính phủ Thái Lan mong muốn phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trên các lĩnh vực cũng như mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Thái Lan trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong ASEAN.

*  Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan K.Pi-rôm đã thăm làm việc Việt Nam ngày 7-5. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan K.Pi-rôm tại Nhà khách Chính phủ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Ngoại giao K.Pi-rôm và tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

 Bộ trưởng Ngoại giao K.Pi-rôm đã thông báo những diễn biến gần đây của tình hình Thái Lan và những cố gắng của Chính phủ Thái Lan trong việc ổn định tình hình; khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện lộ trình hòa giải dân tộc, vì lợi ích của nhân dân Thái Lan và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ sự quan tâm về tình hình Thái Lan; hoan nghênh những phát triển tích cực gần đây ở Thái Lan và mong muốn nước này nhanh chóng ổn định tình hình để tập trung phát triển kinh tế, vì lợi ích của nhân dân Thái Lan và vì hòa bình, ổn định ở khu vực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam là không can thiệp công việc nội bộ của Thái Lan, phản đối các hành động bạo lực và khủng bố. Bộ trưởng K.Pi-rôm cảm ơn sự quan tâm và thông hiểu của Việt Nam đối với tình hình Thái Lan.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và tin tưởng quan hệ song phương Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và của ASEAN.

Bộ trưởng K.Pi-rôm chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN-16 tại Hà Nội vừa qua; khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 và đóng góp tích cực để các Hội nghị sắp tới của ASEAN tại Hà Nội thành công tốt đẹp. Bộ trưởng K.Pi-rôm cũng chúc mừng Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN sẽ tham dự Hội nghị cấp cao G-20 sắp tới. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; thúc đẩy kết nối tiểu vùng, trong đó có kết nối giao thông.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã có buổi làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư.

* Chiều 7-5, trao đổi với các phóng viên Việt Nam và Thái Lan tại Sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan K.Pi-rôm khẳng định, Chính phủ Thái Lan đang làm hết sức mình để điều hành đất nước. Ông nhấn mạnh, quân đội sẽ cố gắng không sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình. Bộ trưởng Pi-rôm cho biết, trong 15 tháng qua, Chính phủ do Thủ tướng A.Vê-cha-chi-va đứng đầu đã luôn lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đã điều hành đất nước dựa trên pháp luật và sự trao đổi với các thành phần trong xã hội. Kết quả các cuộc điều tra dư luận mới nhất cho thấy, hơn 60% người dân Thái Lan ủng hộ kế hoạch hòa giải năm điểm do Thủ tướng A-bi-xít đề xuất.
 
                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục