Con đường liên thôn Vai - Vối sắp hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất.

Con đường liên thôn Vai - Vối sắp hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất.

(HBĐT) - "Để có đường đi lại thuận tiện, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chúng tôi không tiếc đất và công sức". Đó không chỉ là suy nghĩ và lời nói mà đã trở thành hành động cụ thể của hàng chục hộ dân ở thôn Vai - xã Thanh Nông, huyện Lạc Thuỷ khi họ đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và công sức để làm đường giao thông liên thôn.

 

Theo thiết kế thì công trình đường liên thôn Vai - Vôi có chiều dài hơn 2km, rộng hơn 5m (mặt đường trải bê tông rộng 3,5m), tất cả tiền của vật chất đều do nhân dân đóng góp. Ngoài ra, để mở rộng và nắn con đường cho thẳng đẹp thì 11 hộ dân sẽ bị mất phần đất của mình. Ông Bùi Văn Bé, trưởng thôn Vai cho biết: Lúc đầu,  để vận động nhân dân hiến đất không phải là chuyện đơn giản. Nhưng khi nghe chủ trương của chính quyền thôn sẽ làm tuyến đường này rộng hơn, họ đã không ngần ngại, tự nguyện hiến đất (đất ở và đất sản xuất) để thôn làm đường, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Tổng diện tích đất mà người dân hiến lên đến 4.000m2, hộ hiến nhiều lên đến hơn 400m2, hộ hiến ít nhất cũng 100m2.

 

Điển hình trong phong trào hiến đất làm đường ở thôn Vai là gia đình ông Bùi Văn Thực, một đảng viên, một lão thành cách mạng, năm nay đã hơn 80 tuổi, khi biết chủ trương làm đường và được chính quyền vận động, ông đã bàn bạc với gia đình quyết định chặt hết cây mà đường đi qua để bàn giao đất cho thôn với diện tích trên 300m2 mà không đòi hỏi gì. Ông cho biết: " Bản thân tôi đã từng rất vất vả khi đi lại trên con đường này, thôn có chủ trương làm con đường qua đất nhà mình, tôi sẵn sàng hiến đất cho thôn. Mình ủng hộ chủ trương cuả thôn cũng là ủng hộ cái chung, cái tốt đẹp, lâu dài". Với một hộ có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn như gia đình ông Thực, thì nghĩa cử này càng cho thấy sự quyết tâm muốn có một con đường mới của người dân và đó cũng là tấm gương để các gia đình khác noi theo.

 

Gia đình bà Bùi Thị Duyên, hoàn cảnh kinh tế cũng rất khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm đưòng cũng không ngần ngại mà tự nguyện hiến đất cho thôn. Bà tâm sự: "Bao năm phải đi trên con đường trơn trượt, bụi bẩn, nhỏ hẹp, nay chính quyền thôn xây dựng đường mới, người dân chúng tôi rất vui. Vì vậy mà không chỉ riêng chính quyền thôn vận động mà dân chúng tôi cũng vận động nhau tự nguyện hiến đất và đóng góp công sức để con đường sớm được hoàn thành". Cùng chung suy nghĩ như ông Thực, bà Duyên, nhiều hộ dân khác trong thôn cũng đồng lòng tự nguyện hiến đất cho công trình này.

 

Ông Bùi Đình Khanh, Bí thư Chi bộ thôn Vai cho biết: Do được sự đồng thuận cao của người dân trong thôn, nên công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công rất thuận lợi. Hiện tại, con đường đã được thi công, san ủi, chỉ chờ rải đá và đổ bê tông. Tuy nhiên, trong quá trình thi công có một vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thi công, một hộ gia đình đã đổi ý không cho thi công tiếp trên phần đất của họ vì một số lý do. Vì vậy mà con đường không được hoàn thành đúng như dự kiến.

 

Được biết không chỉ hiến đất làm đường liên thôn, mà trước đó, cùng với nhân dân thôn Vôi, nhiều người dân thôn Vai đã hiến nhiều đất để làm đường phân lũ nối quốc lộ 21A chạy qua thôn Vai ra đường HCM.

 

Chỉ vài tháng nữa, con đường sẽ hoàn thành, nó sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển KT-XH, góp phần mang đến một diện mạo mới cho nhân dân thôn Vai.

 

 

                                                                                   Thanh Tuyền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục