(HBĐT) - Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và huấn luyện cán bộ ở trường Chính trị tỉnh Hoà Bình.” Đến dự có lãnh đạo các ban Đảng tỉnh và cán bộ, nhân viên của nhà trường.

 

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Đặng Đức Sinh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại, nhà giáo dục lớn, khai sinh ra nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Người đề cao vai trò của cán bộ cách mạng, coi cán bộ là gốc của mọi công việc. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người đã trực tiếp lên lớp giảng dạy nhiều thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam, trong đó có không ít người đã trở thành những học trò xuất sắc, kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp cách mạng. Theo thống kê sơ bộ, Bác Hồ đã 19 lần đến thăm các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự và dân sự. Người đã nêu ra cách thức đào tạo là: Tự đào tạo; đào tạo, huấn luyện theo trường lớp từ thấp lên cao; vừa đào tạo, huấn luyện theo trường lớp vừa rèn luyện trong thực tế vừa là quá trình tự đào tạo. Người rất coi trọng tất cả các hình thức đào tạo đó. Theo Người, để đào tạo, huấn luyện cán bộ có kết quả phải quán triệt những nguyên tắc chỉ đạo quá trình giáo dục đào tạo là: Nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; phát huy tính tích cực của người học vì dạy - học là hai khâu của một quá trình thống nhất. 

Trải qua 58 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trường Chính tị tỉnh luôn quán triệt những quan điểm tư tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong từng giai đoạn cách mạng. Trước yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng có hiệu quả tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng dạy và học. 

 

Tại buổi hội thảo đã có nhiều tham luận, tập trung vào các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số được vận dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng ở trường Chính trị tỉnh; áp dụng phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy môn lịch sử Đảng; vận dụng tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn dân vận; tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu đối với cán bộ, giảng viên của trường... Các ý kiến tham luận đã khẳng định giá trị to lớn của quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc vận dụng vào công tác dạy và học ở nhà trường. Đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, giảng viên, CNVC trong nhà trường.

 

                                                                                                     Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục