Các hộ dân Lạc Thịnh phát triển kinh tế dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ven tuyến đường Hồ Chí Minh

Các hộ dân Lạc Thịnh phát triển kinh tế dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ven tuyến đường Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Chúng tôi về thăm Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ vừa đúng vào dịp tròn hai năm con đường mang tên Bác thông tuyến qua đây. Nối dài những nương ngô, ruộng lạc xanh tốt là khu dân cư đông đúc đang mọc lên san sát. Lạc Thịnh đang từng bước đổi thay.

 

Lạc Thịnh là một địa bàn thường xuyên phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết như hạn hán, rét đậm kéo dài, lũ cục bộ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của bà con. Từng bước khắc phục khó khăn theo hướng lâu dài bằng cách đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi là việc làm cấp thiết hàng đầu đã được chính quyền và nhân dân Lạc Thịnh tích cực triển khai trong thời gian qua. Chỉ riêng trong năm 2009, toàn xã đã thi công được một tuyến mương 800m tại xóm Côm trị giá 540 triệu đồng, một tuyến mương tiêu úng đường Hồ Chí Minh trị giá 1,2 tỷ đồng. Nhân dân đã chủ động bảo dưỡng, nạo vét kênh mương nội đồng, đảm bảo việc điều tiết nước tưới chống úng, phục vụ cấy trồng. Giải quyết tốt yếu tố quan trọng hàng đầu “nhất nước” đã giúp cho Lạc Thịnh chủ động được việc sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất. Nông dân từng bước chuyển giao khoa học kỹ thuật, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh. Trong quí I/2010, mặc dù thời tiết khô hạn kéo dài nhưng nhân dân Lạc Thịnh đã hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân với tổng diện tích trên 440 ha. Cùng với phát triển trồng trọt thì hoạt động chăn nuôi cũng đang có những bước phát triển rất đáng phấn khởi ở Lạc Thịnh. Chú trọng công tác phòng bệnh cho gia súc, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh, Lạc Thuỷ vẫn duy trì tốt đàn lợn gần 1000 con, đàn trâu bò trên 600 con, đàn gia cầm gần 12.000 con và 110ha mặt nước chăn nuôi thuỷ sản…

 

Đến Lạc Thịnh hôm nay, sự đổi thay lớn nhất và dễ dàng nhận ra nhất là bộ mặt “mới” của 4 xóm có đường Hồ Chí Minh đi qua. Đồng chí Quách Hữu Mưu, Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: “Từ khi có đường Hồ Chí Minh đi qua, bộ mặt của xã đã có rất nhiều thay đổi. Hoạt động giao lưu kinh tế, phát triển xã hội, đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Dịch vụ thương mại phát triển khá, nhiều hộ da đình năng động đã chủ động vốn đầu tư, tạo việc làm, phát triển đa dạng các ngành nghề từ chế biến nông sản, đồ gỗ, dịch vụ ăn uống, thương mại, vận tải, sửa chữa ô tô xe máy...tạo nguồn thu lớn cho địa phương”. Song song phát triển kinh tế theo hai hướng mũi nhọn là nông nghiệp và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, năm 2009, Lạc Thịnh đã đạt được những bước tiến vượt trội. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 52 tỷ, bình quân lương thực đạt 400 kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 193 hộ năm 2008 xuống còn 70 hộ chiếm 5,8%...

 

Đời sống kinh tế được nâng lên, số hộ gia đình văn hoá toàn xã chiếm 76%, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, tai tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, các hoạt động văn hoá – xã hội được chú trọng. Năm 2009, Lạc Thịnh đã được công nhận là xã “Chuẩn quốc gia về y tế”, chăm sóc tốt sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện đảm bảo các chương trình quốc gia, không để xảy ra dịch bệnh.... Giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư với việc xây mới 22 phòng học kiên cố, nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp và số con em địa phương đỗ vào các trường Cao đẳng, đại học tăng lên rõ rệt. Hoạt động văn hoá - thể thao sôi nổi tạo sân chơi lành mạnh, khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, Lạc Thịnh đặc biệt chú trọng việc thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo, người cao tuổi; quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt…

 

Trao đổi về những thành tựu mà Lạc Thịnh đã đạt được, đồng chí Bùi Văn Mích, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Lạc Thịnh có được những thành tích đáng phấn khởi như vậy là nhờ sự đoàn kết, đồng thuận và nhất trí cao trong nhân dân. Cả bộ máy chính trị đã được huy động vào cuộc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhân dân hiểu rõ và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, nhân dân Lạc Thịnh đang đoàn kết một lòng phấn đấu giữ vững tốc độ phát triển kinh tế của địa phương trên 9%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 9,2 triệu đồng/người/năm, phấn đấu 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá… hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và những ngày lễ lớn trong năm”.

 

 

                                                                            Dương Liễu

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục