Các hộ dựng lại nhà ở khu tái định cư xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy.

Các hộ dựng lại nhà ở khu tái định cư xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy.

(HBĐT) - Đến nay, hầu hết các hộ tái định cư ở xã Tân Mai và Phúc Sạn, huyện Mai Châu đã dựng xong nhà ở nơi ở mới tại Nông trường 2/9 xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy và xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn. Mùa lũ bão năm nay bà con không phải nơm nớp lo sạt lở đồi vào nhà mình, họ bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Thuận trăm bề

 

Khi chúng tôi đến thì ông Bùi Văn Tinh ở đội 2, Nông trường 2/9 xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy đang cưa mấy thanh gỗ để làm nốt gian bếp. Căn nhà gỗ 2 gian của gia đình ông vừa được dựng xong. Ông tâm sự: Cả nhà tôi chuyển về đây hôm 22/4. Căn nhà này được chuyển từ xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu về. Về đây được chính quyền xã, lực lượng quân đội giúp đỡ nên việc dựng lại nhà nhanh hơn. Vài hôm nữa khi ổn định cuộc sống nơi ở mới thì tôi nhận đất bắt đầu sản xuất.

 

“Từ bé sống ở vùng lòng hồ quen với những đồi luồng, con thuyền đánh cá. Giờ về đây cũng thấy nhớ nhưng lại thấy giấc ngủ của mình ngon hơn. Những đêm mưa ngủ không còn lo nơm nớp cảnh sạt lở nữa. Sống ở vùng hồ, mọi phương tiện bằng thuyền, mỗi tuần có 2 phiên chợ. Khách đến nhà không phải phiên chợ thì có gì dùng nấy. Về nơi ở mới đi chợ chỉ chừng một cây số, trường mầm non, cấp 1, cấp 2 ngay gần nhà, trẻ con không phải đi học xa nữa. Cái khó khăn nhất trong những ngày đầu với chúng tôi là ổn định chỗ ở. Từ khi dỡ chuyển nhà cả xóm chúng tôi được Ban chỉ huy quân sự huyện, Bộ chi huy quân sự tỉnh và bà con nơi ở mới đến giúp đỡ dựng lại nhà. Chính quyền xã luôn cắt cử người xuống động viên giúp đỡ những gia đình mới chuyển về đây" - Anh Lý Văn Dũng trước đây ở xóm Thầm Nhân, xã Tân Mai, huyện Mai Châu kể với tôi. Anh vừa kể vừa đi quanh xóm xem các hộ đang dựng nhà. Nhà đang đang lợp mái, nhà thì đang làm lại bức vách bằng gỗ. Ngôi trường mầm non và nhà văn hóa xóm đang hoàn thiện. Anh cho biết: Cả xóm có khoảng 80% số hộ đã dựng được nhà. Gia đình anh có 4 khẩu, hai vợ chồng và 2 đứa con. Cháu lớn đang học nghề sửa ô tô ở Hà Nội, cháu nhỏ đang học phổ thông ở trường huyện Mai Châu. Về Yên Thủy chỉ có vợ chồng anh. Về đây tính mạng được an toàn, không sợ mưa bão đường xá đi lại thuận lợi, chỉ vài trăm mét là ra đến đường Hồ Chí Minh. Gia đình được cấp 350 m2 đất vừa làm nhà và vườn trồng rau và 5000 m2 đất để trồng cây màu.  Do ở Mai Châu bị sạt lở, Nhà nước có chủ trương chuyển các hộ về đây. Nhiều nhà không muốn đi, tôi đích thân xuống tận nơi xem thấy đất bằng phẳng thuận lợi nên quyết định di chuyển.

 

Hơn 20 năm ở xóm Đoi, xã Tân Mai gia đình anh Phan Văn Quỳnh quen với cuộc sống vùng lòng hồ. Gia đình anh có 4 khẩu, cuộc sống phụ thuộc vào 3 ha luồng, 1000 m2 cấy lúa và gần 1 ha đất đối trồng màu. Tuy không giàu có gì nhưng cũng tạm đủ sống. Sau khi cơn bão số 5 xảy ra, lúc nào gia đình anh cũng nơm nớp lo bão lũ. Khi có chủ trương di dân về đây anh lo lắng cho cuộc sống của gia đình mình sau này. Anh cho biết: Khi chuyển về đây, chúng tôi được giúp đỡ chỗ ăn ở tạm thời, tôi thấy yên tâm. Được Nhà nước hỗ trợ tiền dựng nhà, tiền ăn, vận chuyển và lực lượng quân đội đã giúp gia đình tôi dựng lại nhà. Đến nay, căn nhà đã cơ bản dựng xong, ổn định được chỗ ăn ở. 

 

Anh Đinh Văn Trình, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy cho biết: Khi các hộ ở hai xã Tân Mai, Phúc Sạn chuyển về đây thì lực lượng quân đội bao gồm Ban chỉ huy quân sự huyện và đơn vị đóng quân trên địa bàn đã dựng hơn 10 nhà bạt tạm và hơn 1000 ngày công lao động dựng nhà cho các hộ. Do vậy, các hộ nhanh chóng ổn định chỗ ăn,ở sau này yên tâm làm ăn.   

 

Khó trước mắt

 

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, nhiều hộ tâm lý vẫn còn dao động chưa thích nghi với cuộc sống mới. Trước mắt chưa có gì thu nhập để ổn định cuộc sống. Theo anh Dũng thì di dân về đây thì do chưa sản xuất được các hộ đều phải mua từ mớ rau, con cá. Hầu hết các hộ tái định cư đều có trình độ văn hóa, sản xuất thấp, không có nghề phụ thu nhập thêm. Trong khi đó, cách sản xuất nông nghiệp khác vùng lòng hồ. Tuy nhiên, đó là những khó khăn trước mắt khắc phục được vì khi ổn định được chỗ ở, được cấp đất sản xuất thì các hộ sẽ thích nghi với vùng đất mới. Các cấp chính quyền cần hướng dẫn người dân chọn cây, con phù hợp cho năng xuất cao. Đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. bản thân người dân cũng cần cố gắng để thích nghi  với cuộc sống và điều kiện sản xuất tại nơi ở mới. 

                                                                               Việt Lâm  

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục