Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến với bà Trần Chí Lập, Chủ tịch Tổng hội Phụ nữ Trung Quốc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến với bà Trần Chí Lập, Chủ tịch Tổng hội Phụ nữ Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí coi "Năm hữu nghị Việt-Trung 2010," là cơ hội và cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lên một tầm cao mới.

Trong buổi hội kiến Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu từ 19-24/5 tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc không ngừng làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục..., đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế, đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo khác của Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định nhân dân hai nước có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời, 60 năm qua quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược tháng 5/2008, các lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng và đạt nhiều thành quả mới quan trọng, sự tin cậy về chính trị không ngừng tăng lên, giao lưu hợp tác ngày càng sâu sắc; việc hai bên giải quyết tốt vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ và hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền có lợi cho quan hệ hai nước và hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực, có được kinh nghiệm tốt để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng với sự cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước sẽ không ngừng phát triển, nội hàm hợp tác ngày càng phong phú và sâu sắc.

Tại buổi hội kiến với Phó Ủy viên trưởng, Chủ tịch Tổng hội Phụ nữ Trung Quốc Trần Chí Lập, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng hội Phụ nữ Trung Quốc sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy sự hội nhập quốc tế sâu rộng của cả hai nước, đặc biệt là thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động của đời sống chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

Phó Ủy viên trưởng Trần Chí Lập tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ giữa Tổng hội Phụ nữ Trung Quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc trao đổi kinh nghiệm về mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, chăm sóc trẻ em, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em…sẽ góp phần làm phong phú thêm tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tiếp kiến Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy, hai bên nhấn mạnh cần phát huy cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, nhất là lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hội thảo về lý luận và bồi dưỡng cán bộ.

Tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Trung, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong nhiều năm qua đạt nhiều tiến triển mới, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam; hy vọng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 25 tỷ USD trong năm 2010.

Cũng trong thời gian chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, thăm một số cơ sở giáo dục, trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật ở thủ đô Bắc Kinh, thăm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, làm việc với lãnh đạo thành phố./.

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục