(HBĐT) - Xã Liên Sơn. huyện Lương Sơn đã thay đổi nhiều so với thời điểm cách đây hơn 2 năm khi chúng tôi có dịp ghé qua. Có được sự thay đổi này là do “Liên Sơn đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, tích cực, chủ động đẩy nhanh và đưa nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Thúc đẩy phát triển KTXH, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Từ đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương”, Bí thư Đảng uỷ xã, Lưu Hữu Toán nhấn mạnh.

 

Trong những năm qua, để thực hiện và đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển KTXH địa phương, cấp uỷ, chính quyền xã Liên Sơn đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo xây dựng Đảng bộ TSVM. Trong đó, hạt nhân là xây dựng các chi bộ Đảng TSVM. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển KTXH. Đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và công tác tuyên truyền, huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, xóm. Bí thư chi bộ xóm Đá Đỏ, Trương Đình Thuyến cho biết: Trên cơ sở các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã, các chi bộ xóm đã cụ thể hoá bằng các định hướng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của mình.

 

Từ Nghị quyết của Đảng bộ xã, chi bộ xóm Đá Đỏ đã tập trung nghiên cứu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện KTXH, trình độ của nhân dân trong xóm. Đáng kể nhất là xóm đã tập trung chuyển đổi những diện tích đất sản xuất hiệu quả kinh tế thấp, chuyển đổi diện tích cấy lúa không ăn chắc sang phát triển chăn nuôi, thâm canh theo mô hình VAC. Hiện nay, xóm đã xuất hiện những mô hình thâm canh luôn đạt mức thu 100 triệu đồng/năm. Với những hộ không đủ điều kiện phát triển kinh tế theo mô hình VAC thì tập trung phát triển kinh tế theo hướng trang trại chăn nuôi. Có những hộ đã xây dựng được chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn từ 30 - 50 con trở lên và các trại chăn nuôi gà theo quy mô công nghiệp. Bí thư chi bộ xóm Đá Đỏ, Trương Đình Thuyến cho biết thêm: Trong lãnh đạo chỉ đạo ở cơ sở, chi bộ là đầu nhưng luôn có sự phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng tham gia tháo gỡ khó khăn, phát huy những thuận lợi. Đồng thời phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

 

Chi bộ xóm Đá Đỏ có 16 đảng viên, trong đó có hơn một nửa là các điển hình về phát triển kinh tế gia đình của xóm. Như gia đình đảng viên Vũ Văn Dũng, tuy có ít đất sản xuất nhưng phát huy tính tiền phong, gương mẫu và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nên đã chuyển đổi hơn 4.000m2 đất sang làm ao thả cả và đầu tư chăn nuôi 30 - 40 con lợn, kết hợp với chăn nuôi hàng trăm con vịt mỗi năm nên đời sống gia đình từ chỗ còn gặp nhiều khó khăn đến nay kinh tế gia đình đã ổn định và đã mua được máy xúc, tạo việc làm cho hàng chục người dân địa phương. Ngoài ra, phải kể đến gia đình đảng viên Vũ Văn Đạt, trước đây cũng là hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Diện tích đất canh tác của gia đình chủ yếu ở trên cao, khó khăn cho việc đầu tư phát triển kinh tế nên đã mạnh dạn mua đất chuyển đổi xuống vùng dưới để xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tư phát triển chăn nuôi và dịch vụ. Mặc dù xuất phát điểm là một xóm có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đến nay xóm Đá Đỏ đã vươn lên mạnh mẽ. Trong số 79 hộ gia đình của xóm thì tỷ lệ hộ giàu chiếm đến 40%, cả xóm chỉ còn 1 hộ nghèo. Đá Đỏ cũng là xóm đầu tiên của xã đã huy động hiệu quả sức dân trong việc cứng hoá giao thông nông thôn. Năm 2009, xóm đã huy động được 120 triệu đồng, cứng hoá được 1500m đường giao thông nông thôn. Do phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nên xóm Đá Đỏ đã trở thành xóm đi đầu trong phát triển KTXH ở Liên Sơn. Bí thư Đảng uỷ xã Liên Sơn, Lưu Hữu Toán cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ xã đã lấy việc xây dựng Chi bộ xóm làm nền tảng để xây dựng Đảng bộ TSVM. Chi bộ mạnh thì Đảng bộ sẽ mạnh, sẽ tạo môi trường cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy năng lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH ở địa phương. Đảng có vững mạnh, thì dân mới no ấm.

 

Với phương châm đó, trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8% năm 2005 xuống cón 2,9% năm 2009. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Chất lượng TCCS Đảng và đảng viên cũng không ngừng được nâng cao. Đến năm 2009, toàn xã có 12/15 Chi bộ đạt TSVM, 114/139 đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã 5 năm liền được công nhận đạt TSVM tiêu biểu của huyện Lương Sơn.  

 

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục