Từ ngày 1-6-2010 sẽ diễn ra cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, in-tơ-nét và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010. Ðây là cuộc điều tra có quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cuộc điều tra sẽ kết thúc vào ngày 30-6 và dự kiến kết quả điều tra sẽ được công bố vào tháng 8-2010. Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra đã hoàn tất.

 
Cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, in-tơ-nét và nghe - nhìn ở cấp trung ương và địa phương; xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT), góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước... Các số liệu, thông tin điều tra cũng sẽ phục vụ nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển TT&TT của Ðảng và Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020...


Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Ðức Lai cho biết, trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua, hạ tầng viễn thông, thông tin nước ta phát triển rất nhanh với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng, tiện ích được cung cấp tới người dân.  Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ năm 2011, ngành TT&TT sẽ phát triển theo chiều sâu, bền vững để từ nay đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước mạnh về công nghệ TT&TT. Vì vậy, để xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể cho mục tiêu này, rất cần những số liệu thống kê chính xác. Từ trước đến nay, hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước vẫn thông qua các kênh báo cáo của các sở, các doanh nghiệp để nắm được số liệu phát triển về hạ tầng, dịch vụ ở cả trung ương và địa phương. Mặc dù số liệu báo cáo phục vụ rất tốt cho chiến lược phát triển nhưng cũng có hạn chế là độ chính xác chưa cao.


Cuộc điều tra lần này tập trung điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ. Thời gian qua, dịch vụ TT&TT phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trần Ðức Lai thì mức độ phổ cập để mọi người dân hưởng thụ những dịch vụ hiện đại này vẫn còn nhiều bất cập. Thí dụ, mật độ điện thoại của cả nước hiện đạt hơn 130 máy/100 dân. Nhưng xét cụ thể, một người có thể có một hay nhiều sim điện thoại, trong khi đó có người chưa có. Ðiều này có thể xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn. Vì vậy, cuộc điều tra này lần sẽ làm rõ mức độ hưởng thụ dịch vụ điện thoại của từng hộ gia đình. Hay với dịch vụ nghe - nhìn, các đài phát thanh, truyền hình báo cáo là độ phủ sóng rất tốt nhưng số lượng người dân được sử dụng dịch vụ đó như thế nào thì đến nay chưa có số liệu chính xác. Trong đợt này, sẽ tập trung điều tra hiện trạng thu tín hiệu sóng phát thanh, truyền hình; các trạm phát tín hiệu; công suất, tần số, kênh sóng phát, phương thức truyền dẫn, phát tín hiệu phát thanh, truyền hình... Ðây là phương tiện thông tin cơ sở rất quan trọng mà thời gian qua chưa có số liệu thống kê chuẩn xác cho nên chưa xây dựng được những cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp.


Ðến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra đã hoàn tất. Thứ trưởng Trần Ðức Lai cho biết, do đây là cuộc điều tra lần đầu của ngành TT&TT cho nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa, cuộc điều tra được tiến hành trên quy mô rộng, từ cấp tỉnh, huyện xuống tận các thôn, làng, ấp, bản, buôn, tổ dân phố, khu phố, cụm dân cư... với đối tượng điều tra lớn, từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; văn phòng cấp ủy, văn phòng HÐND, văn phòng UBND... đến các hộ gia đình, các doanh nghiệp viễn thông và in-tơ-nét, các trạm phát tín hiệu do các đài phát thanh, truyền hình của trung ương, địa phương đang sử dụng. Do đó, cuộc điều tra lần này đòi hỏi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT-TT đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê và ban hành chi tiết phương án điều tra thống kê. Ngay sau đó, Bộ cũng đã tổ chức các cuộc tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra cho các Ban chỉ đạo tỉnh, sở TT-TT các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, đài phát thanh và truyền hình. Các cuộc tập huấn dưới cơ sở cũng đã được tổ chức. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã in tài liệu hướng dẫn điều tra, các mẫu phiếu điều tra đều được thiết kế đơn giản, dễ trả lời. Do lĩnh vực điều tra mang tính kỹ thuật cho nên các cán bộ điều tra được hướng dẫn kỹ cách hỏi đối tượng điều tra, cách điền phiếu... Ðể bảo đảm thông tin thu thập chính xác, trong quá trình điều tra sẽ có sự kiểm tra chéo lẫn nhau, sau khi kết thúc điều tra, các bảng tổng hợp điều tra gửi về đều phải có dấu xác nhận của các cấp chính quyền liên quan. 


Tại quyết định số 420/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, in-tơ-nét và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010, Thủ tướng giao Bộ TT&TT ban hành phương án điều tra thống kê đồng thời tổ chức triển khai, chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra thực hiện phương án điều tra thống kê. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức cuộc điều tra tại địa phương; các doanh nghiệp viễn thông, in-tơ-nét, các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương cũng có trách nhiệm báo cáo số liệu điều tra kịp thời, chính xác theo phương án điều tra thống kê của Bộ TT-TT.

 

                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục