Những điển hình phụ nữ

Những điển hình phụ nữ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" huyện Kỳ Sơn được biểu dương, khen thưởng.

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thu Hiền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn cho biết: Ba năm qua, phụ nữ Kỳ Sơn đã thiết thực hưởng ứng cuộc vận động lớn. Từ đó đã xuất hiện nhiều những tấm gương, những điển hình phụ nữ học tập và làm theo lời Bác. Cuộc vận động đã thực sự đi vào chiều sâu và được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện hưởng ứng.

 

Ngay từ những ngày đầu thực hiện cuộc vận động, Hội Phụ nữ huyện đã ra quyết định thành lập BCĐ cuộc vận động gồm 15 đồng chí, do Chủ tịch Hội làm trưởng ban. BCĐ cuộc vận động đã nỗ lực triển khai đến cơ sở bằng những cách thức đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả. Trong năm 2007- 2008, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho 151 uỷ viên BCH là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ sở với chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí quan liêu” và “Sửa đổi lề lối làm việc”.

 

Bám sát sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ huyện, các cấp hội cơ sở đã tuyên truyền cuộc vận động dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ; thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ... để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ hội viên,  Hội Phụ nữ đã cung cấp đầy đủ tài liệu sinh hoạt hội viên về cuộc vận động và tài liệu chuyên đề “Nâng cao ý thức, trách nhiệm hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân” đến từng chi, tổ hội. Các hình thức tuyên truyền đó đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia và đã có 5.285 phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động.

 

Làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chị em đã tham gia xây dựng quỹ tiết kiệm vì người nghèo. Đến nay, toàn huyện có 55 chi hội phụ nữ xây dựng được mô hình “ống tiền tiết kiệm” có 2.800 hội viên tham gia. Chị em đã tiết kiệm được số tiền trị giá trên 307 triệu đồng tiền mặt, đã có 124 phụ nữ nghèo được giúp đỡ từ nguồn quỹ này. Ngoài ra, các cơ sở hội còn xây dựng được 30 hũ gạo và 44 hũ thóc tiết kiệm. Các mô hình thực hiện tốt được Hội Phụ nữ huyện biểu dương gồm:  Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của Hội phụ nữ xóm Ngọc Xạ, xã Hợp Thành, xóm Đồng Bài, xã Phú Minh, xóm Can 2, xã Độc Lập, xóm Đoàn Kết 1, xã Phúc Tiến, chi hội xóm Đồng Giang, xã Dân Hoà nổi lên phong trào tiết kiệm điện và tiết kiệm chi tiêu trong gia đình…

 

Học tập Bác trong “ chống tham ô, lãng phí” và “sửa đổi lề lối làm việc" đã được Hội Phụ nữ huyện triển khai thực hiện đúng bài bản. Một trong những câu nói mà chị Nguyễn Thu Hiền, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện vẫn thường nói với chị em cán bộ hội ở cơ sở là: “Mình là cán bộ hội, phải gương mẫu từ lời ăn, tiếng nói đến tác phong làm việc- nên đi sớm về muộn chứ không phải đi muộn về sớm…để các hội viên còn theo đó mà học tập…”. Thực hiện chủ đề này, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức xây dựng mô hình điểm tại xóm Ngọc Xạ, xã Hợp Thành: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hội viên nòng cốt. Những ngày đầu chị em không khỏi bỡ ngỡ nhưng khi được tuyên truyền, giải thích đầy đủ, chị em đã thực hiện tốt. Thành công từ mô hình điểm, hội Phụ nữ huyện đã mạnh dạn nhân ra diện rộng để phong trào Học tập và làm theo tâm gương đạo đức của Bác thực sự sôi nổi và có chiều sâu.

 

Thực tế, chị em đã phát huy tính sáng tạo, tự giác trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức , thay đổi nếp sống của chị em phụ nữ, giúp chị em khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, biết tận dụng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện trong chi tiêu để phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng.

 

                                                                      Thuý Hằng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục