Cánh đồng ngô nghĩa tình được xã Kim Tiến dành quỹ đất, giúp phụ nữ đơn thân cải thiện cuộc sống

Cánh đồng ngô nghĩa tình được xã Kim Tiến dành quỹ đất, giúp phụ nữ đơn thân cải thiện cuộc sống

(HBĐT) - Cùng chung một cảnh ngộ, hứng chịu nỗi đau vĩnh viễn mất chồng, những thành viên của câu lạc bộ “Nghĩa tình”, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi đã tìm thấy nguồn an ủi, chia sẻ trong những buổi sinh hoạt gắn kết, những cuộc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ của cộng đồng.

 

Cuộc đời của Chủ nhiệm câu lạc bộ Bạch Thị Nìn ở xóm Cháo II, xã Kim Tiến là một chuỗi éo le. 37 tuổi, chồng chị đột ngột qua đời để lại cho chị “gánh nặng” mẹ già và 3 đứa con thơ. Không công ăn, việc làm, chị ngày ngày tất tả với đồng áng, lợn, gà sao cho gia đình đủ miếng cơm ăn. Con cái khôn lớn, trưởng thành nhưng chị vẫn chưa hết cảnh khổ. Tháng 9 năm ngoái, đứa con trai thứ hai của chị đi làm ăn mãi tận miền Nam không may gặp tai nạn, phải tháo khớp một cánh tay. Chị lại chạy đôn, chạy đáo cứu chữa, đưa con về quê chăm sóc rồi vay vốn mở quán nước giúp con sống có ích và có một việc làm phù hợp với khả năng. Chị tâm sự: Từ ngày có câu lạc bộ, chị thấy tinh thần lạc quan, thoải mái hẳn lên. Đến đây, các thành viên trút bỏ được những mặc cảm, tự tin, cởi mở gánh nặng lo toan và cả nỗi nhọc nhằn. Cùng cảnh ngộ, con người ta dễ cảm thông, hoà nhập và thêm hiểu nhau hơn.

 

Trong số 51 thành viên của câu lạc bộ “Nghĩa tình” có trường hợp chị Bùi Thị Thịnh, 50 tuổi, không chồng, không con cái, hiện đang nương tựa vào cháu ruột nhưng hoàn cảnh của người cháu cũng rất nghèo. Năm 2009, chị được xét hỗ trợ cho vay 5 triệu đồng đầu tư mua bò sinh sản. Cách đây 3 tháng, xảy ra một chuyện hy hữu là con bò mẹ này đẻ được 2 chú bê non. Khôn xiết vui mừng, chị “toàn tâm, toàn ý” với việc chăm sóc đàn bò, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đời sống vật chất, tinh thần của chị nhờ thế cũng được cải thiện hơn trước. Chị Bạch Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Tiến cho biết: Không riêng chị Thịnh, đã có 10 chị trong câu lạc bộ được vay vốn với lãi suất thấp (0,6%) từ kênh của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Với mỗi suất vay từ 2 - 5 triệu đồng, các chị đã đầu tư phát triển chăn nuôi, chủ yếu là nuôi bò, lợn, gà, đồng vốn vay tiếp tục phát huy hiệu quả. 6 tháng gần đây, câu lạc bộ còn vận động mỗi thành viên góp 10.000 đồng/tháng tạo vốn vay luân phiên cho các trường hợp phụ nữ đơn thân gặp khó khăn, mỗi lượt được vay 500 nghìn đồng. Hiện đã có 6 chị được vay đầu tư mua gà giống, lợn giống...

 

Các nhà doanh nghiệp hảo tâm, tổ chức xã hội và cộng đồng đã cùng vào cuộc hỗ trợ vật chất, nâng đỡ tinh thần cho những người phụ nữ thiệt thòi. Năm 2009, 16 đứa trẻ mồ côi cha ở xã Kim Tiến đã được cấp học bổng, mỗi suất học bổng 700 nghìn đồng (tiểu học, THCS), 500 nghìn đồng (mầm non). Nhiều trường hợp điển hình như chị Quách Thị Liển ở xóm Vó Khang, chồng mất, có 3 con đang học các cấp THCS, tiểu học được tặng học bổng 800 nghìn đồng. Chị Quách Thị Khuyên, 28 tuổi, chịu cảnh “mẹ goá, con côi” đã 6 năm, được tặng xe đạp trị giá gần 1 triệu đồng. Xã Kim Tiến còn dành quỹ đất tại 2 khu Nà Muồng, Bưa Đình với 2,5 ha diện tích, trạm KNKL huyện hỗ trợ 40 kg ngô giống tạo điều kiện để phụ nữ đơn thân vươn lên thoát nghèo. Dẫn chúng tôi đi thăm bãi ngô của chị em ở khu Bưa Đình, chị Bạch Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã phấn chấn: Đây là vụ ngô đầu tiên chị em triển khai làm thí điểm trên diện tích đất của xã. Tư tưởng chị em rất phấn khởi, tích cực chăm sóc diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ. Không lâu nữa, chị em sẽ bước vào vụ thu hoạch, năng suất của giống ngô lai này chắc chắn sẽ khả quan.

           

Đã thành nếp, cứ vào ngày 20 hàng tháng, các thành viên của câu lạc bộ “Nghĩa tình” lại tụ họp đông đủ tại hội trường nhà văn hoá xóm Cháo II. Tại đây, các chị cùng trao đổi những vấn đề về cách tổ chức cuộc sống tiết kiệm, cải thiện kinh tế và nhiều vấn đề khác như hôn nhân, gia đình, chăm sóc sức khoẻ, cùng sống trong bầu không khí tâm sự, sẻ chia. Với những người phụ nữ goá bụa, phải cáng đáng “gánh nặng” gia đình, sự quan tâm, động viên của xã hội, cộng đồng chính là "liều thuốc” xoa dịu.

 

                                                                                         Bùi Minh  

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục