Phong trào trồng cây của ĐVTN đã mang lại hiệu quả cao

Phong trào trồng cây của ĐVTN đã mang lại hiệu quả cao

(HBĐT) - Công tác thi đua – khen thưởng luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh xác định có vai trò, vị trí quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH và triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

 

Thời gian qua, BCH Tỉnh Đoàn đã chủ động triển khai, quán triệt Luật thi đua- khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy chế, quy định về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Đoàn. Toàn tỉnh đã chia thành 3 khối thi đua gồm: khối thi đua các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị thuộc Tỉnh Đoàn. Hàng năm, các khối đã tổ chức ký giao ước thi đua với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và thực hiện chế độ trưởng khối luân phiên. Qua đó các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, sôi nổi mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 

Nhằm hướng tới mục tiêu 100% các cấp bộ Đoàn và ĐVTN nêu cao tinh thần tình nguyện, chủ động, sáng tạo hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, công tác, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ và phấu đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi qua việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ. Trong đó, phong trào “5 xung kích phát triển KT – XH và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được triển khai thực hiện sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN.

 

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Bốn mới” trong các đối tượng thanh niên. Tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, vay vốn XĐGN, phát triển nông nghiệp, nông thôn, tham gia giữ gìn trật tự ATGT, hiến máu nhân đạo…Toàn tỉnh đã thực hiện được 2.519 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 10 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn với tổng số vốn do Đoàn thanh niên quản lý đạt gần 200 tỷ đồng.

 

Phong trào thi đua xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các khối thi đua quan tâm chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện bằng các hoạt động tình nguyện thường xuyên và đổi mới thực hiện tình nguyện tập trung trong Tháng thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè với các chương trình cụ thể như: Bảo vệ dòng sông quê hương, ngày hội thanh niên khỏe, thanh niên với nghề nghiệp- việc làm, vì an sinh xã hội, tuổi trẻ hành động vì môi trường…Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn đều tổ chức các hoạt động tình nguyện bằng những việc làm thiết thực là tham gia tu sửa, làm mới đường GTNT, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, tham gia lao động sản xuất giúp các gia đình chính sách… Toàn tỉnh đã tổ chức trên 50 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Duy trì tốt hoạt động của 13 đội thanh niên tình nguyện, 210 đội xung kích an ninh và phát triển thêm nhiều các loại hình CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Gia đình trẻ”, “Phòng – chống tệ nạn xã hội”…

 

Các cấp bộ Đoàn đã phát động trong ĐVTN, cán bộ, công nhân viên chức trẻ thi đua lao động sáng tạo. Thời gian qua đã có 58 đề tài sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong CCHC, trên 200 Đoàn cơ sở đăng ký xây dựng mô hình “Công sở văn minh, sạch đẹp”. Bên cạnh đó, phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong HSSV, giáo viên trẻ được triển khai đồng bộ. Các huyện, thành phố và Đoàn trực thuộc đã có 16 HSSV đạt giải thưởng Lý Tự Trọng, 5 giải thưởng Kim Đồng, 8 giải thưởng Sao tháng giêng, 75 học bổng Vừ A Dính, 45 học bổng “SCB – Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và 4 giải thưởng Lương Đình Của tặng thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi khu vực nông thôn, Các tổ chức Đoàn cũng đã thực hiện tốt vai trò là người bạn đồng hành với thanh niên trong các lĩnh vực nghề nghiệp – việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và đồng hành trong phát triển kỹ năng xã hội.

 

Với thành tích đạt được trong công tác thi đua – khen thưởng trên các lĩnh vực công tác, 5 năm qua, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã có 1.430 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen các cấp.

 

                                                                       

                                                                                    Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục