Các công ty trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào

Các công ty trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo".

(HBĐT) - Đảng bộ LĐLĐ tỉnh có 36 đảng viên. Trong nhiệm kỳ VII (2005-2010), Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan thường trực tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVC- LĐ. Đặc biệt, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động ( CVĐ ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh cho biết: Ngay khi phát động CVĐ, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức học tập rộng rãi, thành lập Ban chỉ đạo CVĐ, có kế hoạch tổ chức thực hiện theo chủ đề hàng năm, gắn việc học tập với làm theo của từng cán bộ, đảng viên. Thông qua thực hiện CVĐ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ.

 

Qua 3 năm triển khai, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa lớn từ Đảng bộ đến các chi bộ và đến trực tiếp mỗi CB, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn tỉnh. Nhiều phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong CNVC-LĐ đã học tập và làm theo gương Bác. Trên tinh thần làm theo lời Bác, CNVC-LĐ trong tỉnh đã đẩy mạnh trong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, hiểu biết pháp luật; tích cực tham gia các phong trào VHVN-TDTT, rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và hoạt động SX-KD ở từng cơ quan, đơn vị. Đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài lao động sáng tạo được công nhận và ứng dụng hiệu quả vào sản xuất kinh doanh. Những công trình, sáng kiến giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, ách tắc trong sản xuất; nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đặc biệt phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí” triển khai ở các cơ quan, doanh nghiệp, được đông đảo CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng và coi đây là một việc làm thiết thực, đem lại lợi ích to lớn cho từng doanh nghiệp. Tiêu biểu trong phong trào này có lực lượng CNVC-LĐ của Công ty may 26/3, Công ty TNHH Nước khoáng Kim Bôi, Công ty TNHH thấu kính R Việt Nam… Các đơn vị này đã ứng dụng tốt phong trào thi đua tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho doanh nghiệp.

 

Phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” của ngành Giáo dục; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp văn hóa đã được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh (năm 2009 tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa là 82,7%). Qua đó, từng đơn vị xây dựng tốt đời sống văn hóa cơ sở. CNVC-LĐ được tạo điều kiện tham gia các hoạt động VHVN-TDTT, tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng môi trường văn hóa nơi công cộng, gia đình văn hóa ở địa phương nơi cư trú. Phong trào thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thúc đẩy ra đời nhiều đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật về cây, con, giống, chuyển giao các quy trình sản xuất tiến bộ cho nông dân phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp…

 

Cuộc vận động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị với các nội dung về cải cách hành chính, xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong việc rèn luyện của mỗi cá nhân, đơn vị.

                                                                                             Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục