Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm
và kiểm tra công trình xây dựng khu tái
định cư của dự án khu kinh tế Vũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và kiểm tra công trình xây dựng khu tái định cư của dự án khu kinh tế Vũng

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngày 4-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Ðoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2010 cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh, ý kiến đóng góp của các bộ, ngành T.Ư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân  dân  tỉnh  Hà  Tĩnh trong năm năm qua cũng như trong sáu tháng đầu năm 2010 đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,6%/năm, trong đó sáu tháng đầu năm 2010 đạt hơn 11%; Ðã thu hút và triển khai tích cực nhiều dự án trọng điểm, như: Mỏ sắt Thạch Khê đã bốc xúc được 7 triệu m3 đất đá các loại, phấn đấu đến năm 2011 có thể khai thác quặng sắt công nghiệp; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đang khẩn trương xây dựng để có thể phát điện vào 2012; Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư của Dự án Formosa (đầu tư nhà máy luyện thép 7,5 triệu tấn/năm và cảng nước sâu Sơn Dương với số vốn đầu giai đoạn 1 gần 7,9 tỷ USD) đạt kết quả tốt... Các dự án an sinh xã hội trên địa bàn được đầu tư thỏa đáng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Hà Tĩnh đã thấy rõ những tiềm năng lợi thế cũng như mục tiêu, phương hướng phát triển trong thời gian tới.


Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng chỉ ra những yếu kém mà Hà Tĩnh cần lưu ý để tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới như: Thu nhập bình quân đầu người/năm của Hà Tĩnh mới chỉ đạt hơn 11 triệu đồng, bằng một nửa bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn cao và tỷ lệ cận nghèo rất lớn; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, công nghiệp đứng thứ 53 của cả nước... Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần xem xét lại những mặt yếu kém, những bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, Hà Tĩnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2010; tập trung giải ngân một cách hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển.


Về nhiệm vụ trong năm năm tới (năm 2011-2015), Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh phát huy nội lực, khai thác tốt lợi thế tiềm năng về đất đai, lao động, khoáng sản... để phát triển. Tập trung quyết liệt cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư các dự án trọng điểm, nhất là ở khu kinh tế Vũng Áng, khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Phát huy tối đa Khu kinh tế Vũng Áng và cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương để thu hút các nhà đầu tư như dự án luyện thép, hóa lọc dầu, điện năng..., trong đó đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao. Hà Tĩnh cần chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm; phát triển dịch vụ, thương mại. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư để tập trung phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi... Chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng cơ  sở hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn... Thủ tướng lưu ý, lãnh đạo Hà Tĩnh sớm triển khai quy hoạch tổng thể toàn tỉnh bảo đảm chất lượng để phát triển bền vững, đồng thời xác định các mục tiêu trọng điểm để tập trung chỉ đạo gắn với đó là tổ chức phù hợp.


Trong thời gian làm việc tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra việc xây dựng các khu tái định cư và tiến độ một số dự án lớn nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương...; thăm Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích Ngã ba Ðồng Lộc.
 
                                                                                          Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục