(HBĐT) - Ngày 7/7, tại tỉnh ta, Cụm Liên minh hợp tác xã (HTX) 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 13 với nội dung “Thực trạng và giải pháp thực hiện chức năng kiểm tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên – Góp ý vào dự án Luật HTX sửa đổi”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Ngọc Đảm đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

 

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Liên minh HTX 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã nỗ lực triển khai các hoạt động, góp phần tạo chuyển biến tích cực của khu vực kinh tế tập thể . Số HTX thành lập mới tiếp tục phát triển, đến hết tháng 6/2010, Liên minh HTX các tỉnh đã chủ động tư vấn, giúp thành lập mới được 232 HTX với nhiều ngành nghề đa dạng, nâng tổng số HTX của 14 tỉnh miền núi phía Bắc lên là 4.418 HTX và 3 liên hiệp HTX, với tổng vốn điều lệ trên 2.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho trên 370.000 xã viên và người lao động. Nhìn chung, Liên minh HTX các tỉnh đều tích cực, năng động, bám sát chức năng, nhiệm vụ để đẩy mạnh các hoạt động, đổi mới cách nghĩ, cách làm phù hợp với tình hình mới. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, xúc tiến thương mại, đầu tư… cho các HTX, đơn vị thành viên được đẩy mạnh. Thực hiện chức năng kiểm tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với các HTX thành viên được chú trọng. Trong những năm gần đây, đã tổ chức gần 1.000 lượt kiểm tra thường xuyên và trên 300 đợt kiểm tra đột xuất. Trung bình các tỉnh tổ chức kiểm tra thường xuyên được trên 20% số HTX thành viên. Số HTX được kiểm tra hoạt động tốt chiếm từ 58-91%, số HTX hoạt động không đúng các qui định của pháp luật tập trung chủ yếu: số lượng xã viên không đủ theo qui định, vốn góp xã viên, không lập báo cáo tài chính kế toán... Thông qua công tác kiểm tra, Liên minh HTX các tỉnh đã tư vấn pháp lý, giúp các HTX củng cố, kiện toàn hoạt động đúng qui định của pháp luật. Bên cạnh đó, liên minh HTX các tỉnh còn tư vấn, hỗ trợ giúp các HTX tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; thường xuyên cung cấp thông tin mới nhất, các chính sách của nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX bằng nhiều hình thức; quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình mới, HTX điển hình tiên tiến…

 

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã và các chính sách về phát triển kinh tế tập thể vẫn còn hạn chế; lực lượng cán bộ có trình độ, kỹ năng tư vấn của Liên minh HTX các tỉnh nhìn chung còn thiếu và yếu; nguồn kinh phí và điều kiện hỗ trợ hoạt động cho HTX còn ít, đến nay hầu hết các tỉnh đều chưa thành lập được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; công tác phối hợp giữa Liên minh HTX với các sở, ngành, đoàn thể ở một số tỉnh còn chưa hiệu quả…

 

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu còn trao đổi kinh nghiệm, giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các huyện, thị, thành phố trong việc chỉ đạo, hỗ trợ phát triển HTX. Đặc biệt, tại hội thảo, chuyên gia của Liên đoàn các HTX CHLB Đức đã cung cấp nhiều kinh nghiệm về phát triển HTX Đức có liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam: Mối quan hệ giữa HTX với chính quyền, tìm nguồn vốn, phân tích thị trường, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu...

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Ngọc Đảm đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua với những chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp đáng kể của khối doanh nghiệp, các HTX và kinh tế hợp tác trong tỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, so với yêu cầu trong tình hình mới, tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình vẫn cần phải tiếp tục đổi mới hơn nữa và đây là dịp tốt để tỉnh Hoà Bình được trao đổi kinh nghiệm, giao lưu với các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng chí cũng mong muốn hội nghị này sẽ góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX mỗi tỉnh cũng như thúc đẩy phong trào thi đua trong Cụm Liên minh HTX các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới.

 

Cụm Liên minh HTX đã trao cờ đăng cai hội nghị giao ban lần thứ 14 cho Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn/.

 

                                              Đinh Thắng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục