Chiều 8-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Giêm Oép, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện, Chủ tịch tiểu ban Ðông Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện Mỹ đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Thượng nghị sĩ Giêm Oép sang thăm làm việc tại nước ta đúng vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao; cho rằng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 15 năm qua đã có bước phát triển tốt đẹp, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, chính sách nhất quán của Việt Nam là cùng với Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt thành của ngài Giêm Oép đối với Việt Nam và sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ trong những năm qua.


Ðể triển khai có hiệu quả bốn lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục - đào tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng đề nghị Thượng nghị sĩ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó Hoa Kỳ không nên có những rào cản với hàng hóa của Việt Nam, nhất là những mặt hàng thủy sản (cá tra và tôm) vì đây là những mặt hàng cải thiện đời sống cho người lao động nghèo của Việt Nam. Ðồng thời tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Hoa Kỳ, xây dựng Trường đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam, triển khai có hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu...


Hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Hi-la-ri Clin-tơn sang thăm Việt Nam và dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Tổng thống Mỹ sang tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng...


Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Thượng nghị sĩ Giêm Oép cho biết, đã nhiều năm làm việc về khu vực Ðông Á - Thái Bình Dương, nhiều lần đến Việt Nam, ông được chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của Việt Nam cũng như sự phát triển quan hệ Mỹ - Việt những năm vừa qua; tin tưởng mối quan hệ đó sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Với cương vị công tác của mình, Thượng nghị sĩ khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo... giữa hai nước. Chúc mừng Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Thượng nghị sĩ rất quan tâm đến sông Mê Công và khẳng định sẽ có chương trình làm việc cụ thể với các nước để giúp Việt Nam và các nước trong khu vực triển khai có hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu.


Bày tỏ quan ngại về tình hình gần đây trên Biển Ðông, Thượng nghị sĩ cho rằng, các nước cần hợp tác cùng nhau để bảo đảm hòa bình, an ninh hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế. Mọi bất đồng cần thông qua đàm phán, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Thượng nghị sĩ  cũng bày tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các nước trong khu vực về việc tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề này, trước hết phải tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở Biển Ðông (DOC).


* Ngày 8-7 tại Trụ sở QH, trong cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Giêm Oép, Chủ tịch tiểu ban Ðông Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện Mỹ, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Kiên khẳng định: Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ và mong muốn mối quan hệ đó ngày càng được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, trên bình diện song phương và đa phương. Phó Chủ tịch QH mong ngài Thượng nghị sĩ với vai trò, tiếng nói quan trọng của mình, sẽ tích cực đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Mỹ với Việt Nam; mong muốn Quốc hội, Chính phủ Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Mỹ...


Thượng nghị sĩ Giêm Oép cho rằng, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển và cho biết sẽ góp phần vào việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam...
 
                                                                              Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục