(HBĐT) - Ngày 9/7, tại Trung tâm Thương mại Anh Kỳ - AP Plaza đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua phát thanh - truyền hình 6 tháng đầu năm của cụm thi đua số 2 gồm 8 Đài PT&TH vùng Đông Bắc. Đồng chí Doãn Mậu Diệp – Phó Bí thư tỉnh uỷ đã đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị.

 

6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền của các Đài trong cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm từng địa phương, theo định hướng cấp trên. Phản ánh nhanh nhạy, chính xác kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh. Và tập trung tuyên truyền sâu rộng, mở nhiều chuyên mục về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phản ánh về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Các Đài luôn quan tâm đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình, tăng thời lượng, số lượng, thời gian phát sóng chương trình, tổ chức nhiều cuộc truyền hình trực tiếp… đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Thực hiện nội dung hoạt động của cụm thi đua, các Đài đã tiến hành gửi trao đổi chương trình, xây dựng nhiều tác phẩm chất lượng cao, tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc đạt 20 huy chương các loại.

 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình, nhiều Đài đã đầu tư đưa vào sử dụng thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, thực hiện việc chuyển chương trình Truyền hình về các huyện bằng đường cáp quang đảm bảo chất lượng, tăng tính thời sự như Đài Thái Nguyên, Bắc Giang, Hoà Bình….

 

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể, các Đài đã thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá, duy trì ổn định mọi hoạt động của cơ quan. Các tổ chức quần chúng được tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò có hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, hoạt động phát thanh - truyền hình của cụm thi đua số 2 trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc trao đổi chương trình, học tập kinh nghiệm còn hạn chế, chấm điểm các chương trình trao đổi chưa kịp thời; một số Đài thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng thiếu đồng bộ, không có thiết bị dự phòng nên có lúc bị động.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Doãn Mậu Diệp,  Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao đã đánh giá cao sự nỗ lực của các Đài trong cụm thi đua số 2 với nhiều hoạt động thiết thực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động hệ thống Đài PTTH đã đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị mỗi tỉnh, nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

 

Trong 6 tháng cuối năm, các Đài sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về các cuộc vận động lớn, gương người tốt việc tốt, những tập thể cá nhân điển hình; tích cực đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, biểu hiện tiêu cực. Quản lý khai thác tốt, hiệu quả thiết bị hiện có, chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo duy trì sóng phát thanh, truyền hình liên tục, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu số giờ phát sóng.

 

                                                                             Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục